Thứ năm, 30/8/2007, 07:51 GMT+7

Bộ Y tế sẽ kiểm tra việc bán rác y tế

Vụ trưởng vụ Điều trị Lý Ngọc Kính cho biết sẽ kiểm tra ngay việc chất thải ở Bệnh viện Việt-Đức bị bán ra ngoài để tái chế đồ gia dụng.
> Mua rác bệnh viện sản xuất đồ dùng sinh hoạt
> Nhựa làm từ rác y tế cực bẩn

Theo ông Kính, nếu quả thật có sự việc trên thì rất nguy hiểm, bởi các chất thải y tế thường mang theo vi trùng, vi khuẩn; quá trình vận chuyển rất dễ làm lây lan mầm bệnh.

Vụ trưởng vụ Điều trị cho biết mỗi năm hơn 1.000 bệnh viện ở Việt Nam thải ra khoảng 400 tấn rác. Tuy nhiên chỉ 1/3 trong số đó được đốt bằng lò chuyên dụng đúng quy trình. Số còn lại được đốt ngoài trời, đốt bằng lò thủ công, chôn trong bệnh viện hoặc bãi rác chung.

Theo quy định xử lý chất thải ban hành năm 1997, chất thải rắn nên đốt. Theo ông Lý Ngọc Kính, cách xử lý này chỉ phù hợp với thủy tinh trong khi phần lớn dụng cụ y tế dùng một lần hiện nay đều làm bằng nhựa, khi đốt sẽ sinh ra chất độc dioxin. Vì lý do đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyên nên khử trùng loại rác này để tái chế. Tuy nhiên, điều này chưa thực hiện được ở Việt Nam vì quy trình khử trùng có kinh phí quá cao.

H.H.

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao