Suy dinh dưỡng nặng vì nằm viện lâu
Sau 2 tháng điều trị rối loạn thần kinh đỉnh tại bệnh viện tỉnh, từ 68 kg, anh Nguyễn Hoàng Long, ở Tân Phú, Đồng Nai, chỉ còn 38 kg. Anh không chỉ chóng mặt đau đầu mà còn thêm chứng khó thở và một số biểu hiện bệnh khác.
Các bác sĩ khoa dinh dưỡng bệnh viện Đồng Nai cho biết, nguyên nhân giảm cân và những biểu hiện bệnh mới của anh Long không đơn thuần do rối loạn thần kinh, mà vì chế độ dinh dưỡng chưa phù hợp.
![]() |
| Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nằm viện để sớm phát hiện tình trạng suy dinh dưỡng. Ảnh: Thiên Chương. |
Người thân anh Long trần tình, do cảnh nhà đơn chiếc nên không có mặt thường xuyên để chăm sóc anh. Thi thoảng, gia đình nhờ bác sĩ truyền đạm hoặc bồi dưỡng thêm bằng vài quả trứng vịt lộn.
Chị Nguyễn Thị Yến, nhà ở Cái Bè, Tiền Giang, nhập viện vì chấn thương cổ. Nửa tháng sau nhập viện, chị cũng giảm 8 kg, thường xuyên bị chóng mặt, hạ huyết áp. Bác sĩ đã chẩn đoán chị Yến không phải áp dụng kiêng ăn, nhưng gia đình chỉ quan tâm đến việc điều trị bằng thuốc mà quên đi chế độ dinh dưỡng. "Yến không thèm ăn nên gia đình không nỡ ép. Mỗi ngày, cô ấy chỉ ăn hơn 1 chén cơm hoặc 2 bát cháo trắng", chị của Yến, cho biết.
Bệnh nhân Long và Yến không phải là những trường hợp cá biệt bị suy dinh dưỡng vì nằm viện lâu. Tiến sĩ Nguyễn Như Lâm, Khoa hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia, cho biết, theo các nghiên cứu gần đây, có gần 60% người bệnh tại TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, lâm vào tình trạng tương tự. "Suy dinh dưỡng sẽ kéo dài thời gian điều trị, dễ làm tăng biến chứng, thậm chí tăng cả nguy cơ tử vong cho bệnh nhân", ông Lâm, cảnh báo.
Trao đổi với VnExpress, bác sĩ Lưu Ngân Tâm, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho rằng, nguyên nhân tình trạng trên không chỉ vì người nhà không có điều kiện hoặc thiếu hiểu biết trong việc chăm sóc, mà còn do đội ngũ y bác sĩ và cán bộ điều dưỡng chưa được đào tạo kiến thức dinh dưỡng lâm sàng, nên chưa quan tâm và kịp thời phát hiện chứng suy dinh dưỡng cho người bệnh.
Cũng theo bác sĩ Tâm, nhóm bệnh nhân nhiễm trùng, chấn thương nặng, hồi sức cấp cứu, bệnh nhân ung thư, bỏng thường có nguy cơ suy dinh dưỡng cao, do họ không thể ăn uống như người bệnh khác.
"Muốn khắc phục tình trạng trên, người nhà nên tìm đến bác sĩ để được tư vấn chế độ ăn uống đúng cách cho bệnh nhân. Riêng những trường hợp không thể ăn thức ăn thông thường, cần được truyền dịch qua tĩnh mạch hoặc truyền sữa chuyên dùng vào dạ dày", bác sĩ Tâm khuyến cáo.
Thiên Chương
- Khổ vì bạn đời quá sạch (29/08)
- Paracetamol không lành như ta tưởng (29/08)
- Bệnh 'xoắn' ở nam và nữ (29/08)
- Món ăn bồi bổ cho người mới mang thai (29/08)
- Bạn có 'phơi' tình yêu nơi công cộng? (28/08)
- Bệnh ung thư vú dễ khỏi nếu chữa sớm (28/08)
- Xuất hiện trẻ siêu béo phì (28/08)
- Dấu hiệu thiếu máu (28/08)
- 4 loại nước quả giúp phụ nữ khỏe hơn (28/08)
- Những lý do dẫn tới ly dị (27/08)
- TP HCM lập kỷ lục số người hiến máu nhân đạo (27/08)
- Để bé không ngắt cuộc trò chuyện của bạn (27/08)
- Miệng hôi - nỗi phiền toái khó nói (27/08)
- Học đá bóng để trở thành 'sao' (27/08)
- Hơn 1.000 bà mẹ cùng cho con bú (27/08)




E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress