Bệnh ung thư vú dễ khỏi nếu chữa sớm
![]() |
| Ảnh: Scenta. |
Trái với ý nghĩ của nhiều người rằng ung thư đồng nghĩa với cái chết, nếu được phát hiện ung thư vú sớm, tỷ lệ khỏi bệnh có thể lên đến 80%.
Ở Việt Nam, phần lớn bệnh nhân ung thư vú có thời gian sống thêm sau khi chẩn đoán bệnh không nhiều, đó là do họ được phát hiện bệnh muộn. Theo bác sĩ See Hui Ti, chuyên gia tư vấn thuộc Trung tâm Ung thư Parkway Singapore, nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu, khả năng chữa khỏi là 80%, nhưng nếu để đến giai đoạn 3-4, tỷ lệ này rất thấp. Nếu khối u đã có đường kính hơn 2cm, chứng tỏ nó đã phát triển được 1-2 năm.
Khi bước vào tuổi 40, phụ nữ nên đi chụp X-quang vú mỗi năm một lần. Các biện pháp giúp phát hiện bệnh khác là siêu âm, chụp cộng hưởng từ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phụ nữ phải tự kiểm tra ngực mình thường xuyên để phát hiện sớm nhất những thay đổi lạ.
Sau đây là những lưu ý về bệnh ung thư vú:
Nên tự khám vú vào ngày nào? Bạn nên làm việc này hằng tháng sau chu kỳ kinh nguyệt. Lúc này, lượng hoóc môn giảm khiến vú mềm, dễ phát hiện các u cục hơn.
Bác sĩ Ang Peng Tiam, Chủ tịch Hội Ung thư quốc gia Singapore sẽ tư vấn miễn phí về bệnh này vào 8-9/9. Tập đoàn y tế Parkway tại Hà Nội cũng tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề ung thư ở phụ nữ và trẻ em vào lúc 19h ngày 07/09. Đăng ký tại 91B Nguyễn Thái Học, Ba Đình. Điện thoại 04 7472729.
Làm gì nếu phát hiện u? Khi tự khám ngực, nếu thấy một khối u, hay cục, hay bất cứ cảm giác bất thường nào, bạn cần đến bệnh viện ngay. Bác sĩ sẽ thăm khám, chụp nhũ ảnh, siêu âm, có thể phải sinh thiết để biết có phải là u ác tính hay không.
Những ai dễ bị ung thư vú? Các yếu tố nguy cơ của bệnh này là: Tuổi trên 40; có thân nhân (mẹ hoặc chị em gái) bị ung thư vú trước tuổi 35; có vấn đề về hoóc môn mà biểu hiện là không có con trước tuổi 35 hay mãn kinh muộn; béo phì. Việc ăn quá nhiều thịt đỏ, chất béo, uống nhiều bia rượu và ít vận động cũng làm tăng nguy cơ ung thư vú.
Thế nào là khỏi bệnh? Sau khi điều trị ung thư 4-5 năm, nếu xét nghiệm không phát hiện tế bào ung thư tái phát thì được coi là khỏi bệnh.
Bị ung thư vú là phải cắt bỏ nhũ hoa? Nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu, u nhỏ và chưa xâm lấn thì có thể bảo tồn vú, chỉ lấy bỏ khối u. Với những người phải cắt bỏ vú, nếu điều trị khỏi, có thể tính đến việc tái tạo ngực.
Theo bác sĩ See, cách đây vài năm, hầu hết những bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 4 đều không có khả năng cứu chữa. Nhưng với điều kiện chữa trị hiện nay ở các nước đang phát triển, không ít trường hợp bệnh nặng như vậy vẫn có thể sống thêm cả chục năm.
H.H.
- Xuất hiện trẻ siêu béo phì (28/08)
- Dấu hiệu thiếu máu (28/08)
- 4 loại nước quả giúp phụ nữ khỏe hơn (28/08)
- Những lý do dẫn tới ly dị (27/08)
- TP HCM lập kỷ lục số người hiến máu nhân đạo (27/08)
- Để bé không ngắt cuộc trò chuyện của bạn (27/08)
- Miệng hôi - nỗi phiền toái khó nói (27/08)
- Học đá bóng để trở thành 'sao' (27/08)
- Hơn 1.000 bà mẹ cùng cho con bú (27/08)
- Những cô nàng vui 'tình một đêm' (27/08)
- Kiểm tra kiến thức làm đẹp của bạn (27/08)
- Những tiêu chí để biết bé phát triển bình thường (27/08)
- Những 'Hoa Đà' bậc thầy trong thiên nhiên (27/08)
- Trung Quốc sợ mất cân bằng giới tính (27/08)
- Dùng giấm để phát hiện ung thư (26/08)




E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress