Sốt xuất huyết tăng tốc tại TP HCM
“Hơn 1.500 ca nhập viện, một đã tử vong và nhiều ca sốt cấp độ cao đang chờ theo dõi. Riêng tuần qua, số ca bệnh đã tăng 30% so với tuần trước đó", bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, lo ngại nói với VnExpress.
 |
| Ngày càng nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng nguy cấp. Ảnh: Thiên Chương. |
- Nhiều thông tin dự đoán rằng 2007 là năm đại dịch sốt xuất huyết và TP HCM sẽ là một trong những túi dịch. Ông nghĩ thế nào?
- Chu kỳ dịch sốt xuất huyết xuất hiện 3-5 năm/ lần, cho nên khả năng dịch bùng phát vào năm nay không phải là vô căn cứ. Cụ thể trong hai tuần qua, lượng ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố tăng từ 34 lên 60 ca. Điều này cho thấy mùa sốt đã đến. Nếu người dân chủ quan hoặc thiếu hiểu biết trong việc phòng chống bệnh, đại dịch sẽ là sự thật.
- Thông tin từ Cục Y tế dự phòng cho rằng, năm nay virus gây bệnh có sự thay đổi, dịch sốt sẽ phức tạp hơn nhiều lần so với chu kỳ trước. Xin ông cho biết ý kiến?
- Ở nước ta, có 4 type virus Dengue gây bệnh, tạm gọi là D1, D2, D3, D4. Các type này xuất hiện theo chu kỳ 4 năm nhưng không theo thứ tự. Mỗi type lại có nhiều chủng, ví dụnăm nay có thể D1 mang chủng nhẹ, ít năm sau nó xuất hiện lại với chủng “nặng ký” hơn. Tại thành phố, từ đầu mùa đã xuất hiện đến 3 type là D1, D2, D3.
- Tuần qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 39 ca, và 10% số đó nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo ông làm thế nào để phát hiện bệnh kịp thời?
- Nếu có dấu hiệu sốt cao đột ngột, mệt mỏi, chán ăn kéo dài trên hai ngày, bệnh nhân cần được đưa ngay đến bệnh viện để khám. Nếu không đưa đến kịp thời, bệnh sẽ khó cứu chữa. Bên cạnh đó, việc theo dõi bệnh giữ vai trò quan trọng bởi diễn biến của bệnh có thể thay đổi từng giờ trong thời gian từ 3 đến 7 ngày.
- Năm 2006, ổ dịch tập trung tại quận 8, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, năm nay có gì thay đổi?
- Bệnh có thể xuất hiện ở mọi nơi, đặc biệt là những địa phương giáp sông, những quận chưa có nước máy phải dùng dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Năm nay, An Thới Đông, quận Cần Giờ và Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 là hai điểm nóng. Nhìn chung, điều kiện sống càng tốt, bệnh càng ít có cơ hội phát triển.
- Nhiều người cho rằng mỗi người chỉ mắc sốt xuất huyết một lần và chỉ có trẻ con mới mắc bệnh, điều này có đúng không?
- Việc nhiều người cho rằng chỉ bị mắc sốt xuất huyết một lần trong đời là sai. Người bị mắc sốt do type này vẫn có thể bị mắc tiếp tục với các type khác. Lần thứ hai sẽ khó chữa hơn lần thứ nhất. Tại TPHCM, từ 3 năm trở lại đây, số ca người lớn mắc bệnh tăng. Chính vì thế mọi người không nên chủ quan.
- Sốt xuất huyết không có văcxin phòng ngừa. Vậy người dân phải làm gì để có thể chống dịch?
- Cách duy nhất là ngăn muỗi đốt và ngăn muỗi sinh sản. Aedes aegypti là muỗi gây bệnh chủ yếu. Loại này chỉ sống trong môi trường nước sạch nên người dân phải thường xuyên đậy kín các dụng cụ chứa nước, kết hợp vớt lăng quăng. Đổ nước ứ đọng ở những nơi ít được quan tâm như máy điều hoà, tủ lạnh. Thu nhặt và loại bỏ những vật dụng có thế đọng nước như chai, lọ, túi nhựa, lon đồ hộp, lốp xe đạp… Các công trình xây dựng kéo dài cũng là nơi muỗi dễ sinh sản. Tóm lại, không nên chứa nước là tốt nhất.
- Ngoài việc tuyên truyền, ngành Y tế thành phố còn có những biện pháp gì cho mùa dịch?
- Chúng tôi đã tiến hành phun xịt hóa chất tại các quận huyện theo hướng dẫn của viện Pasteur. Sở Y tế và trung tâm đã chỉ đạo các bệnh viện quận – huyện chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị, dung dịch tiêm truyền đảm bảo công tác điều trị đúng phác đồ. Nhanh chóng phát hiện các ổ dịch để có biện pháp chống lây lan.
Thiên Chương