Tin vắn ngày 13/6
 |
| Lòng phế quản bị co hẹp là nguyên nhân khiến bệnh nhân hen khó thở. Ảnh: Aaaai.org |
80% bệnh nhân hen không được kiểm soát * Gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết * Tư vấn miễn phí về dinh dưỡng và điều trị trong bệnh ung thư vú.
Việt Nam có hơn 4 triệu người mắc bệnh hen, chiếm 5% dân số. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% trong số này được kiểm soát. Việc dùng thuốc không đúng cách rất phổ biến khiến nhiều người tuy điều trị nhưng bệnh không đỡ, chẳng hạn ỷ lại thuốc cắt cơn mà bỏ qua corticoide (thuốc chống viêm phải dùng hằng ngày).
Theo tiến sĩ Trần Thuý Hạnh, Quyền giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Phó chủ tịch Hội Hen - dị ứng Hà Nội, để khắc phục tình trạng trên, hiện có nhiều loại thuốc kết hợp giữa chất chống viêm và chất ngăn co thắt phế quản. Một nghiên cứu trên 14.000 người sử dụng thuốc phối hợp Symbicort Smart cho thấy, liệu pháp này giúp giảm hẳn các cơn kịch phát, lại thuận tiện cho bệnh nhân do chỉ cần sử dụng một ống hít cho hai tác dụng phòng và cắt cơn.
Đã có 14.000 bệnh nhân sốt xuất huyết được phát hiện trong cả nước trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 10% so với năm ngoái. Số ca mắc tập trung nhiều nhất ở Nam và Trung Bộ. Riêng tại TP HCM đã có hơn 1.500 người mắc sốt xuất huyết.
Số bệnh nhân ở miền Bắc tuy chỉ chiếm một phần nhỏ (80 người) nhưng theo Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Phạm Ngọc Đính, thời gian tới, bệnh có khả năng phát triển mạnh hơn cùng kỳ những năm trước. Thông thường, tháng 8-11 mới là đỉnh dịch ở miền Bắc, nhưng năm nay do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng và mưa nhiều sẽ tạo điều kiện cho muỗi sốt xuất huyết phát triển mạnh và sớm hơn.
Buổi nói chuyện về chế độ dinh dưỡng và chăm sóc bệnh nhân ung thư vú sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 23/6 tại 91B Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Các chuyên gia của tập đoàn y tế Parkway (Singapore) sẽ trình bày về các vấn đề phát hiện bệnh sớm, dinh dưỡng trong phòng trị ung thư vú, các tiến bộ trong điều trị bệnh này. Những người quan tâm cần đăng ký trước 21/6 qua số điện thoại 04 7472729.
H.H.