Cổ phần hóa bệnh viện để dân bớt khổ
"Là giám đốc bệnh viện, tôi không đủ can đảm nhìn các bệnh nhân. Có người thậm chí còn nằm luôn dưới giường. Tôi đã phải giật bảng tên khi đi qua họ", bác sĩ Trần Thị Phương Thu, Giám đốc BV Mắt TP HCM xót xa khi nói về tình trạng đã phổ biến của các bệnh viện thành phố.
"Cổ phần hóa sẽ giúp các bệnh viện có đủ nguồn lực hoạt động để người dân bớt khổ chứ không biến công thành tư", đây là ý kiến chung của các bệnh viện được đưa ra tại Hội thảo Xã hội hóa ngành Y tế TP HCM sáng 1/6, mà Bệnh viện Bình Dân được chọn làm thí điểm.
 |
| Bao giờ mới hết cảnh chờ đợi như thế này. Ảnh: BV cung cấp. |
Theo lãnh đạo các bệnh viện, khát khao được cổ phần hóa xuất phát từ việc thiết bị cơ sở vật chất cơ sở đã quá cũ kỹ, gây thiệt hại trước tiên cho người dân.
Bác sĩ Vũ Thị Nhung, bệnh viện Hùng Vương, phát biểu: "Việc cổ phần hóa hy vọng sẽ mang lại một giải pháp huy động nhanh về vốn, tạo cơ hội cho bệnh viện công có thể cạnh tranh được với bệnh viện tư, đồng thời nâng tầm ngang bằng với các bệnh viện trong khu vực.”
Hiện nay, nhiều bệnh viện tại thành phố tuy xếp vào loại 1, nhưng trang thiết bị vẫn chỉ đáp ứng được ở mức tối thiểu nhu cầu điều trị thông thường.
"Với tình trạng gia tăng số lượng bệnh nhân như hiện nay, hoạt động quá tải do thiếu trang thiết bị y tế trầm trọng chắc chắn sẽ xảy ra. Khả năng thất thoát bệnh nhân và hiện tượng các bác sĩ giỏi ra đi là điều khó tránh khỏi”, bác sĩ Nguyễn Thế Dũng bày tỏ.
Trước tình hình trên, Sở Y tế thành phố TP HCM quyết tâm thực hiện thí điểm cổ phần hóa bệnh viện nhằm xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, có trình độ ngang bằng với các quốc gia có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến trong khu vực.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao tinh thần tiên phong của Sở Y tế thành phố. Bà tin rằng, nếu thành công, cổ phần hóa không chỉ mang lại quyền lợi cho người dân mà còn là giải pháp cho toàn ngành. Bộ và Chính phủ sẽ ủng hộ nếu đề án chặt chẽ và thuyết phục.
 |
| Thiết bị chụp cũ kỹ cần được thay thế. Ảnh: BV cung cấp. |
Tuy nhiên tại Việt Nam, việc cổ phần hóa bệnh viện chưa có tiền lệ, do vậy, "phải có bước đi tích cực, thận trọng, vững chắc và phù hợp", ông Dũng nói.
|
Cách thức cổ phần hóa tại bệnh viện Bình Dân:
- Vốn điều lệ: 150 tỷ VNĐ
- Nhà nước: 60%
- Cán bộ nhân viên: 12,22%
- Cổ đông chiến lược: 07,78%
- Cổ đông bên ngoài: 20%Nhà nước giữ vốn chi phối theo nguyên tắc không bán bệnh viện mà huy động góp vốn đầu tư. Không bán cổ phần ưu đãi cho bất cứ ai ngoài quy định của đề án. |
Thiên Chương