Thứ ba, 6/3/2007, 07:57 GMT+7

Bộ Y tế yêu cầu hủy son môi không rõ xuất xứ

Thứ trưởng Cao Minh Quang vừa ký văn bản gửi các sở y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra mỹ phẩm - nhất là son môi - trên thị trường cùng các cơ quan chức năng khác. Nếu phát hiện sản phẩm không rõ nguồn gốc, phải tịch thu và tiêu hủy.

Theo văn bản trên, hiện chưa có tài liệu chính thức nào về tính độc hại của sudan trong mỹ phẩm để làm căn cứ kết luận vấn đề sudan trong son môi. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng phát hiện và tiêu hủy các sản phẩm son môi nghi ngờ chứa chất này.

Việc sudan có chính thức trở thành chất cấm chất dùng trong mỹ phẩm ở Việt Nam hay không sẽ được quyết định khoảng 3-4 tháng nữa, sau cuộc họp định kỳ của hội đồng mỹ phẩm ASEAN. Nếu hội đồng quyết định bổ sung sudan vào danh mục chất cấm, Việt Nam cũng sẽ tuyệt đối không cho sử dụng chất này do đã tham gia Hiệp ước hài hòa mỹ phẩm ASEAN.

H.H.

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao