Mắc bệnh dịch phải khai báo trong 24 giờ
Khi có dịch, người mắc bệnh (hay nghi ngờ mắc) cũng như người phát hiện phải báo cho cơ quan y tế gần nhất trong vòng 24 giờ. Đó là nội dung dự thảo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, được đưa ra lấy ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 28/8.
Theo bà Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam đang rất cần có luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm do loại bệnh này đang tăng, với sự xuất hiện các bệnh nguy hiểm có sức lây truyền mạnh như SARS, cúm H5N1, Ebola... Một số dịch bệnh đã được khống chế đang có nguy cơ tái bùng phát như tả, sốt rét, bại liệt...
Trong khi đó, lĩnh vực y tế dự phòng ở Việt Nam hiện còn yếu do chưa được đầu tư đúng mức. Dự thảo Luật quy định sẽ tăng đầu tư cho y tế dự phòng. Theo bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, việc đẩy mạnh y tế dự phòng sẽ giúp cho việc điều trị nhẹ đi rất nhiều.
Dự thảo luật trên quy định về thông tin, giáo dục, vệ sinh tiêm chủng, kiểm dịch để phòng bệnh truyền nhiễm, cách xử lý khi có dịch, trách nhiệm của người dân và các ban ngành... Theo đó, người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc người đến vùng dịch bắt buộc dùng văcxin, sinh phẩm y tế phòng bệnh. Khi có dịch, người mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh hay người phát hiện ca bệnh phải khai báo ngay trong 24h
Dự thảo quy định, tất cả những người tham gia chống dịch được hưởng phụ cấp. Có ý kiến cho rằng chỉ nên có chế độ này đối với người trực tiếp tham gia để tránh lạm dụng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách, nên phụ cấp cho tất cả những người tham gia chống dịch, vì công tác này không chỉ cần nhân viên y tế mà còn cần nhiều lực lượng khác, lại rất vất vả, rủi ro.
Một số ý kiến cho rằng luật nên quy định về việc lập các bệnh viện truyền nhiễm khu vực. Tuy nhiên, theo ông Kiên, nên thiết lập mạng lưới khám chữa bệnh này rộng khắp trên toàn quốc để chủ động, linh hoạt ứng phó khi có dịch. Đây cũng là quan điểm của Chính phủ khi cho ý kiến về luật này.
Theo Ủy ban Các vấn đề xã hội, dự án luật nên quy định rõ việc tiêm các văcxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng ở trẻ em và phụ nữ tuổi sinh nở là tự nguyện hay bắt buộc. Theo ủy ban, nên bắt buộc tiêm và miễn phí đối với văcxin phòng 6 bệnh cơ bản trong chương trình ở trẻ em và văcxin uốn ván ở phụ nữ. Điều này giúp xác định rõ trách nhiệm cá nhân đối với phòng chống dịch bệnh.
Về vấn đề xử lý rủi ro, biến chứng khi tiêm chủng cũng có hai luồng ý kiến. Một số người cho rằng nếu cơ quan tiêm chủng phải bồi thường khi xảy ra tai biến do chất lượng văcxin hoặc quy trình tiêm thì nhân viên y tế sẽ không dám tiêm nữa. Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng nên quy định bồi thường để nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế và củng cố lòng tin của người dân vào chương trình tiêm chủng phòng bệnh.
H.H.