Thứ hai, 28/8/2006, 11:49 GMT+7

Thói quen xấu dễ truyền từ bố mẹ sang con

Ảnh: digitalplayboy.

Những trẻ em có bố hoặc mẹ hút thuốc, nghiện rượu hay sử dụng thuốc phiện cũng dễ phát triển những hành vi này khi còn niên thiếu hay trưởng thành.

"Nếu bố mẹ bạn hút thuốc nặng, nguy cơ sẽ tăng gấp đôi bởi bạn sẽ dễ dàng sử dụng chất có hại nói chung và càng dễ dàng hút thuốc lá", Karl Hill, giáo sư tại Tổ chức nghiên cứu phát triển xã hội thuộc Đại học Washington, Mỹ, phát biểu. "Cha mẹ hút thuốc thường để thuốc lá ở xung quanh và đứa con dễ dàng thử nghiệm. Còn với chất cồn và thuốc phiện, họ không dễ vứt lung tung như vậy", Hill nói.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 808 người là học sinh khi nhập học tại trường tiểu học Seattle năm 1985. Họ cũng thu thập dữ liệu từ cha mẹ và con cái những học sinh này.

Ngoài mối liên hệ giữa cha mẹ và con trong việc sử dụng các chất có hại, các nhà nghiên cứu còn tìm ra mối liên hệ giữa các hành vi như rối loạn kiểm soát (đánh nhau, trộm cắp), rối loạn chú ý (mất tập trung, không thể ngồi yên hay duy trì sự chú ý), và rối loạn trong hành vi phản kháng chống đối.

"Con cái của những người hút thuốc, uống rượu nặng hay sử dụng thuốc phiện sẽ dễ dàng phát triển những trục trặc về hành vi khi còn trẻ, và hậu quả là sẽ sử dụng chất kích thích khi trưởng thành. Khi đó con cái họ lại bị ảnh hưởng và vòng quay tiếp tục", nhóm nghiên cứu kết luận.

M.T. (theo Healthday)