10/8 thực hiện ca ghép tủy trẻ em đầu tiên tại VN
Bệnh nhi của ca ghép này đã được đưa vào điều trị trong phòng vô trùng Bệnh viện Nhi Trung ương để chuẩn bị phẫu thuật vào ngày 10/8 tới. Đó là một cháu bé 7 tuổi bị suy tuỷ nặng.
Ca ghép sẽ có sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne, Australia.
Bệnh nhi kể trên quê ở Bắc Ninh, nhận mô ghép từ người chị gái 13 tuổi. Gần 60 xét nghiệm đã khẳng định sự tương thích giữa tuỷ người cho và người nhận. Từ 5 ngày nay, bệnh nhi đã được điều trị hoá chất nhằm chuẩn bị cho ca ghép tuỷ sắp tới. Sau ca ghép, bệnh nhân sẽ được theo dõi cho đến khi phục hồi sức khoẻ, mảnh ghép được đánh giá là phát triển tốt, có khả năng sản xuất các tế bào máu. Mọi chi phí sẽ được miễn.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc bệnh viện, cho biết, nếu như trong ghép tạng (gan, thận...), bệnh nhân phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời thì trong ghép tủy xương, người bệnh chỉ cần sử dụng thuốc này trong khoảng 18 tháng. Việc ghép tủy xương - cơ quan sản xuất tế bào máu - sẽ giúp điều trị suy tủy, các bệnh di truyền liên quan đến huyết học và đặc biệt là ung thư máu – căn bệnh đang có chiều hướng tăng ở trẻ em. Trước đây, mỗi năm Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ điều trị nội trú cho khoảng 60 trẻ ung thư máu. Nhưng vài năm nay, con số đã tăng nhiều; chỉ tính riêng năm 2005 đã có khoảng 300 trẻ nhập viện.
Từ trước đến nay, bệnh ung thư máu ở trẻ em chỉ được điều trị bằng thuốc hoặc kết hợp tia xạ nếu có di căn. Ghép tủy là lựa chọn cuối cùng và phải thực hiện ở nước ngoài. Với việc ghép tuỷ xương trẻ em thành công ở Việt Nam, kỹ thuật này sẽ được áp dụng cho những ca nặng không thể hoá trị, hoặc hoá trị không hiệu quả.
H.H.