Tôi từng làm trưởng ban phụ huynh nhiều năm
Nếu quí vị tìm hiểu thấu đáo, trên 70-80% quĩ phụ huynh sẽ được dùng cho các cháu vào những việc như khen thưởng, in ấn đề cương ôn tập, tổ chức các hoạt động tập thể như Tết trung thu, Noel, Tết, 8/3.... (T.T.M.T)
> Trường học có cần Hội phụ huynh học sinh
Tôi thấy các ý kiến của độc giả chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của ban phụ huynh mà không nhìn vào mặt tích cực. Bản thân tôi đã từng làm trưởng ban phụ huynh trong nhiều năm tại trường công lập, và bây giờ là trường dân lập, tôi thấy trong cơ chế giáo dục của ta hiện nay, việc có ban phụ huynh là cần thiết.
Tôi thấy chủ yếu các ý kiến phản đối xoay quanh việc nộp quĩ phụ huynh và các khoản thu khác. Nếu quí vị tìm hiểu thấu đáo, trên 70-80% quĩ phụ huynh sẽ được dùng cho các cháu vào những việc như khen thưởng, in ấn đề cương ôn tập, tổ chức các hoạt động tập thể như Tết trung thu, Noel, Tết, 8/3....
Ban phụ huynh còn là những người hỗ trợ cô giáo để tổ chức những hoạt động của lớp, hiện nay các quý vị nên hiểu là hầu hết các trường không có ngân sách cũng như nguồn lực cho những hoạt động này.
Phần còn lại của quỹ mới là quà tượng trưng cho các thầy cô giáo nhân những ngày lễ lớn theo đúng tập tục của Việt Nam chứ tôi không nghĩ những món quà trị giá vài trăm ngàn đồng lại đáng để xã hội lên án.
Vậy là vấn đề đặt ra nếu không có ban phụ huynh thì các con có phải đóng tiền quĩ phụ huynh không. Chắc là không, tuy nhiên trong cả năm học, các con cũng chẳng có kinh phí để tổ chức một hoạt động gì.
Các quí vị có nghĩ là những hoạt động tập thể cũng là một phần nên có trong quá trình học của các cháu hay không?
Còn nói rằng ban phụ huynh là công cụ của nhà trường, tôi không phản đối, tuy nhiên đó không phải là công cụ chống lại chính con em của mình.
Trong nhiều năm làm ban phụ huynh, tôi chưa thấy cô giáo hay nhà trường đòi hỏi đóng góp, hoặc chỉ đạo ban phụ huynh làm điều gì phi lý không có lợi cho các con học sinh cả. Các khoản chi tiêu cũng tương đối minh bạch. Là một người khá thành đạt và có chỗ đứng trong xã hội, tôi có đủ tự tin để đấu tranh với những giáo viên kể cả hiệu trưởng nếu họ có ý định lợi dụng ban phụ huynh để trục lợi. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, tôi khá lạc quan là nhà trường của chúng ta nhìn chung vẫn còn khá tốt, tôi chưa lần nào phải lên tiếng.
Vì thấy đóng góp cho tập thể lớp là cần thiết, mặc dù công việc làm của tôi rất bận, tôi vẫn thu xếp thời gian để tham gia vào ban phụ huynh. Tôi không đành lòng nhìn những phụ huynh mà tôi biết chắc dư quĩ thời gian hơn tôi rất nhiều, thờ ơ từ chối tham gia vào ban phụ huynh.
Mong rằng các quí vị phụ huynh nên thông cảm và chung tay với những người làm trong ban phụ huynh của lớp, trường vì mục đích cuối cùng là tạo cho các con có những ngày đi học có ý nghĩa nhất.
( T.T.M.T)
Đề nghị vnexpress thực hiện thống kê
Kính Gởi Toà Soạn VnExpress Thân Mến,
Tôi là một đọc giả hàng ngày của quí báo, nhân việc bàn về Hội PHHS có cần hay không ? tôi xin có ý kiến đề nghị quí báo thực hiện cuộc thăm dò ý kiến như kiểu quí báo thường làm được không ? Rất mong nhận được sự phản hồi.
Xin cảm ơn.
Kiệt Trần, Q11, Tp. HCM
( TAK )
Xin đừng làm tổn thương Nhà Giáo của chúng ta
Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của vị T.T.M.T. Tôi có nhân thân & hoàn cảnh khá giống với vị T.T.M.T.; tôi đã từng là thành viên BCH và Chủ tịch Hội PHHS của một trường điểm.
Tôi có thể khẳng định rằng tỷ lệ sử dụng Quỹ cho hoạt động của con em chúng ta là rất lớn (trên 70%), sau đó là đến cơ sở vật chất, rồi mới đến Quý Thầy Cô nhân Ngày Nhá Giáo, hay lễ Tết. Bản thân tôi cũng rất áy náy khi biết rằng vào những dịp này mà Thầy Cô chỉ nhận được 100.000 hay 200.000 là rất khiêm tốn; nhưng Ban Giám Hiệu - với lòng tự trọng của mình - hoàn toàn hài lòng với mức đóng góp này của Quỹ Hội, chứ không đòi hỏi gì hơn. Nói cho cùng, chăm lo cho Thầy Cô cũng chính là chăm lo cho con em mình. Khi mọi người lên án Quỹ PHHS, có ai biết hay nhìn lại thu nhập của giáo viên chăng?
Về việc công khai tài chính, vào mỗi lần họp phụ huynh tại lớp hay toàn trường đều tổng kết thu chi & báo cáo rất cụ thể các khoản; tuy nhiên tôi ghi nhận rằng không mấy ai quan tâm đến những báo cáo này mặc dù sau đó lại cho rằng việc thu chi không minh bạch!
Nếu trường nào hay lớp nào lạm dụng Quỹ cho quyền lợi của Thầy Cô, tôi cho rằng Ban Chấp Hành Hội PHHS đó chưa làm tròn trách nhiệm của mình.
( LQD)
Chỉ cần công khai minh bạch
Sao nhà trường không làm báo cáo kết quả sử dụng tiền phụ huynh đóng nhỉ. Thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, chi vô những khoản gì. Chi để khen thưởng thì danh sách khen thưởng từng học sinh, mỗi học sinh khen thưởng bao nhiêu tiền để mua quà. Chi để đầu tư cơ sở vật chất thì phải cụ thể là xây thêm phòng học nào hay mua thêm máy móc thiết bị gì, hóa đơn chứng từ. ..
Một công ty lớn hàng ngàn công nhân, hàng chục khoản chi tiêu khác nhau người ta còn làm được cụ thể chi tiết tới từng đồng. Tôi nghĩ nhà trường thì có vài khoản không lẽ không làm được! Phụ huynh đóng tiền thì nhà trường phải có trách nhiệm báo cáo số tiền sử dụng.
Đây cũng là thể hiện sự tôn trọng phụ huynh và giúp nhà trường tránh những hiểu lầm.
( huy hoàng )
Vị có tên là T.T.M.T
Tôi cũng như ban Vu Hoa, không thể tin có sự thật trong bài góp ý của vị có tên là T.T.M.T. Tôi thấy không có chút sự thật ngay từ cái tên của tác giả.
Đào hữu Hùng
Luôn phải cần Hội phụ huynh trong trường
Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Vu Hoa, bạn chỉ lấy kinh nghiệm từ trường nơi con bạn học để suy ra tất cả hội phụ huynh là không tốt, không cần thiết. Còn cá nhân tôi, tôi luôn ủng hộ phải có Hội phụ huynh trong trường học, vì việc nuôi trồng 1 con người không phải là việc của ngành giáo dục mà nó là trách nhiệm của tất cả xã hội và trên hết trong đó có chính cả con em chúng ta.
Nếu không có Hội phụ huynh, ai sẽ là cầu nối giữa cha mẹ và nhà trường. Chúng ta, ai cũng có khó khăn cuộc sống, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là bươn chải kiếm miếng ăn cho mình, gia đình mình, nên đừng vì chút khó khăn mà suy nghĩ đến những điều tiêu cực
( Nguyễn Văn Tèo )
Nghề giáo không phải là một nghề có thể đem ra đong đo đếm
Tôi hoàn toàn nhất trí với ý của Anh TTMT (xin đề nghị Anh nêu rõ tên luôn).
Ông bà ta thường nói: lời cám ơn thì nói rất nhỏ, nhưng lời phàn nàn thì nói rất to! Những người không muốn đóng góp thì ưa nói lớn, còn những người đóng góp nhiều thì lại không muốn nói gì hết, đó là một thực tế hiện nay. B
Bản thân tôi là một nông dân sống trong vùng giải phóng, ngày nay đạt được học vị Tiến sĩ-kỹ sư của Canada, tôi luôn luôn ghi lòng tạc dạ công lao của những người thầy, người Cô đã dạy dỗ tôi nên người; do đó không có lý do gì mà tôi lại đi so đo tính toán với công lao của những Thầy Cô giáo của con tôi. Nếu các bậc cha mẹ biết chăm lo cho việc học của con cái thì sẽ thấy rõ công lao của các Thầy Cô là như thế nào.
Tóm lại, nếu vị nào thấy mình làm được điều gì tốt cho nhà trường của con mình thì cứ làm, còn nếu không làm được hoặc không muốn làm thì xin hãy để cho người khác làm. Tôi sẵn sàng tranh luận công khai với bất cứ vị nào muốn đặt vấn đề về Hôi Cha Mẹ học sinh. Tôi chỉ xin mộtt điều: đừng bao giờ xúc phạm đến những Thầy Cô giáo. Nghề giáo không phải là một nghề có thể đem ra đong đo đếm được và cũng không thể trả bằng tiền bạc hay vật chất.
Xin cám ơn.
TS-KS NGUYEN ANH PHUONG
Qũi lớp phần lớn chi tiêu cho các cháu.
Tôi cũng là người làm trong Ban Phụ huynh của lớp, tôi thấy việc thu tiền quĩ cho lớp là hợp lý, hết 70-80% là để chi tiêu cho các cháu, nào là tiền in tài liệu phát về mỗi ngày chu các cháu, tiền liên hoan lớp mỗi dịp lễ hội (mỗi phần ăn của các cháu hơn 50.000...., ban phụ huynh của chúng tôi tới mỗi kỳ họp phụ huynh thi phổ biến rất rõ việc thu chi của quĩ lớp, đối với quĩ lớp chúng tôi giữ để chi tiêu cho lớp vào những dịp lễ hay hoạt động tập thể của lớp, ban phụ huynh chúng tôi họp và bàn luận với nhau thu chi cho mỗii xuất ăn của các như thế nào rất cụ thể những vấn đề nay không có liên quan gì tới Gíao viên hay Ban giám hiệu của trường.
Tiền quĩ lớp là do tất cả phụ huynh tự nguyện khoản này không bắt buộc, mỗi phụ huynh chúng ta cũng nên suy nghĩ lại cho thấu đáo đừng làm mất lòng tự trọng của giáo viên, họ cũng bỏ ra rất nhiều công sức dạy dỗ con em chúng ta, chúng ta cũng nên nhờ rằng " ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây"
( Nguyễn Thảo )
hãy nhìn vào những mặt tốt của ban phụ huynh mà xem xét
Sau khi đọc bài về quỹ phụ huynh học sinh tôi thấy rất đồng tình với quan điểm này. Bản thân tôi cung có con đang học, trước đây học trường công lập, nay chuyển cấp, học sang trường dân lập, tôi thấy nêu không thu quỹ phụ huynh chắc các cháu sẽ không có sinh hoạt tập thể. Trong khi đối với con trẻ điều này rất cần cho sự trưởng thành của các cháu.
Trong khi nhà nước còn nghèo, nhà trường không đủ kinh phí, nếu cha mẹ muốn con trẻ có điều kiện hơn thì hãy chung tay cùng với ban Phụ huynh và nhà trường vì sự phát triển chung.
Chúng tôi nghĩ rằng, không nên nhìn hiện tượng bên ngoài, hoặc có thể có ở một vài trường mà nói cả xã hội ta, tất cả nhà trường hiện nay đều xấu, chỉ biết thu tiền mà hãy nhìn vào những mặt tốt của ban phụ huynh mà xem xét.
( Lê Minh )
Đồng ý với bạn M.T
Đồng ý là tất cả đều vì con em chúng ta. Hoan hô bạn T.T.M.T.
Tuy nhiên, bạn T.T.M.T là người "khá thành đạt và có chỗ đứng trong xã hội", nên bạn thấy các khoản đóng góp cho con em "chúng ta " là hợp lý. Nhưng chắc chỉ hợp lý với những người như bạn, như "chúng ta".
Còn những người "chưa thành đạt" và "không có chỗ đứng trong xã hội" thì chắc là khá khó khăn để đóng góp cho con em "của họ" theo mức bạn đề xuất và hô hào.
Chỉ hơi tréo ngoe là con em "của họ" và "của chúng ta" lại học chung trường chung lớp, trong khi tiếng nói "của họ" chắc chắc không có trọng lượng bằng tiếng nói "của chúng ta", nên họ phải tuân theo định mức "của chúng ta".
Tôi chỉ băn khoăn, nếu con em "của chúng ta" lại học cùng 1 lớp có nhiều người "cực kỳ thành đạt" trong xã hội, và chúng ta phải tuân theo số đông họ, cố gắng nghiến vỡ răng chúng ta vì con em chúng ta, thì không hiểu lúc đó, "chúng ta" sẽ lại nghĩ gì nhỉ?
( HaiPH )
- Trường học có cần Hội phụ huynh học sinh (20/10)
- Chuyến đò ngang nguy hiểm trên sông Thu Bồn (18/10)
- Cách đề phòng lừa đảo việc làm trên mạng (16/10)
- Lừa đảo việc làm trên mạng (13/10)
- Hà Nội trong trái tim tôi (12/10)
- Vẫn còn nhiều người Hà Nội thiếu nét thanh lịch (12/10)
- Ở Anh, ngoài học phí không có khoản 'tự nguyện' nào (11/10)
- Giảng viên thường gây căng thẳng ở các kỳ bảo vệ luận án (10/10)
- Góp ý trang trí Hồ Gươm trước ngày đại lễ (10/10)
- Chuyện khen thưởng (09/10)
- Xông vào giông bão (05/10)
- Lời cảm ơn của người vùng bão (03/10)
- Viết cho em, miền Trung những ngày khốn khó (03/10)
- Giải pháp nhà chống bão (02/10)
- Vài dòng tâm sự từ vùng bão (01/10)
| Tiêu điểm | ||||||||
|
| Thảo luận các chủ đề về giáo dục | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|




E-mail
Bản In





Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123
Trường học nên có Hội PHHS không?