Thứ bảy, 11/7/2009, 10:22 GMT+7

Sách giáo khoa ôm đồm quá nhiều thể loại Văn

Dạy và học văn ở trường phổ thông là rất quan trọng. Do đó, giáo trình văn học cũng như việc bố trí thời lượng cần thiết để giáo viên có thể truyền tải cho các em đầy đủ các giá trị của tác phẩm là rất cần thiết. (Hoang Giang)

Người gửi: Hoang Giang

Là phụ huỵnh quan tâm tới việc học của con, quả thực tôi cũng có những tâm tư về kiến thức văn học phổ thông hiện nay. Tôi cũng nhất trí rằng để học tốt môn Văn học thì trẻ em cần phải đọc nhiều truyện chữ hơn truyện tranh, để trí tưởng tượng của các em phát triển phong phú hơn và giúp các em dần có khả năng cảm thụ văn học tốt hơn.

Tuy nhiên, việc đọc sách chủ yếu là để bổ trợ kiến thức sẽ được làm thường xuyên và theo ta suốt cuộc đời. Còn đối với lứa tuổi phổ thông thì những kiến thức được đưa vào SGK rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng kiến thức cho các em.

Xem SGK của học sinh THCS tôi thấy chương trình quá ôm đồm với nhiều thể loại văn, mỗi thứ một tí mà lại học rất nhiều thứ nên cuối cùng là không biết cái gì cho thạo, cho đến nơi đến chốn cả. Về các tác phẩm văn học thì chủ yếu học trích đoạn, thời gian để giới thiệu về tác giả và tác phẩm không có nhiều nên học sinh không thể hiểu và cảm thụ hết cái hay, cái đẹp của tác phẩm.

Và ở đây tôi chưa nhất trí với ý kiến của bạn Bảo Lâm về việc đưa văn học đương đại vào thay thế các tác phẩm xưa. Tôi cho rằng việc bảo tồn truyền thống là rất quan trọng. Chúng ta là người Việt Nam phải hiểu biết và gìn giừ văn hoá và truyền thống của người Việt.

Điều đó có thể học được rất nhiều thông qua các áng thơ văn xưa. Sau này, nếu các em có điều kiện đi học tập và làm việc ở nước ngoài thì việc biết thể hiện bản sắc và văn hoá của dân tộc mình là điều rất được bạn bè quốc tế trân trọng.

Dạy Văn chính là rèn nết người, là dạy các em biết lễ nghĩa, biết yêu thương, đùm bọc, biết phân biệt thiện, ác, tốt, xấu... Chính vì vậy, tôi cho rằng dạy và học văn ở trường phổ thông là rất quan trọng. Và do đó, giáo trình văn học cũng như việc bố trí thời lượng cần thiết để giáo viên có thể truyền tải cho các em đầy đủ các giá trị của tác phẩm là rất cần thiết.

Rất mong Bộ GD&ĐT và các nhà biên soạn sách quan tâm và sớm có những sửa đổi để giúp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng phần tâm hồn của con em chúng ta được tốt hơn.

Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao