Thứ sáu, 13/2/2009, 10:39 GMT+7

Yếu tố thời tiết phải được tính toán khi thiết kế thủy điện

Tôi là kỹ sư xây dựng đang làm việc tại Singapore. Kết luận bê tông "nứt" do thời tiết là điều hợp lý, xét theo nhiệt độ và khí hậu ở Việt Nam. Tuy vậy, kỹ sư thiết thế phải đưa những điều kiện này vào để tính toán trong thiết kế, và đưa ra quy trình thi công hợp lý. (Pham Hai)
> Vết nứt tại thủy điện Sơn La do thời tiết

Người gửi: Nhân Dân

Việc thiết kế và thi công một công trình xây dựng tầm cỡ quốc gia như thế này lẽ nào lại không tính toán đến những thông số ảnh hưởng của thời tiết? Nhà thầu cứ bảo là sai thiết kế, rồi Nhà nước lại phải đổ tiền vào để thay đổi thiết kế, để kịp tiến độ thi công (nhưng thường là không kịp). Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại mãi...

Tôi nghĩ Nhà nước cần phải khoán trắng cho nhà thầu khi tiến hành đầu tư, nếu sai thiết kế thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí sửa chữa, còn không kịp tiến độ thì phải có trách nhiệm bồi thường hợp đồng cho Nhà nước.

Không lẽ mỗi lần đổ bê tông, nhà thầu cần phải gắn máy điều hòa nhiệt độ, độ ẩm... để đảm bảo chất lượng của bê tông không bị ảnh hưởng của thời tiết?

Người gửi: Pham Hai

Tôi là kỹ sư xây dựng đang làm việc tại Singapore. Kết luận bê tông "nứt" do thời tiết là điều hợp lý, xét theo nhiệt độ và khí hậu ở Việt Nam. Tuy vậy, kỹ sư thiết thế phải đưa những điều kiện này vào để tính toán trong thiết kế, và đưa ra quy trình thi công hợp lý.

Thiết kế sai và chất lượng thi công kém dẫn tới chất lượng công trình không đảm bảo là điều dễ hiểu. Công nghệ xây đập thủy lợi tồn tại trên thế giới được hơn 100 năm. Dự án này cho thấy chúng ta còn khá lạc hậu và thiếu kinh nghiệm.

Người gửi: Đỗ Ngọc Thu

Tôi không thể chấp nhận cách giải thích như vậy. Các vấn đề thời tiết phải nằm trong khảo sát, thiết kế rồi, nhất là một công trình tầm cỡ như thủy điện Sơn La. Hãy điều tra thật kỹ trường hợp này.


Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao