Thứ ba, 16/9/2008, 09:09 GMT+7

Xe buýt cuối cùng trong ngày thường xuyên bỏ bến

21h tối là khoảng thời gian các tuyến xe thường xuyên bỏ bến, làm cho những người đã rất mệt mỏi sau ngày làm việc càng mỏi mệt hơn. Nhiều hôm chúng tôi phải chờ hàng giờ mới được lên xe mặc dù có nhiều xe trống chạy qua. (Thanh)
> Hàng loạt xe buýt 'bỏ rơi' hành khách

Người gửi: laiminhquyet

Khi chúng tôi đi từ Hải Phòng về chờ ở điểm đỗ xe buýt gần bến xe Gia Lâm bắt tuyến xe 22, thật bất ngờ khi tất cả xe đều đi qua điểm dừng. Chúng tôi tưởng xe hỏng nhưng trong vòng 1 giờ chờ đợi, chẳng xe nào dừng.

Lúc đó là 8h tối, tôi và nhiều hành khách rất bất bình trước thái độ của xe buýt tuyến 22. Mong thông tin này có thể làm thay đổi được cách quản lý của công ty xe điện Hà Nội.

Người gửi: Hoàng Văn Tiến

Tôi cũng thường đi xe buýt, các chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng thường xuyên bỏ bến, chỉ chạy qua chứ không dừng lại nên tôi thỉnh thoảng tôi lại phải bắt xe ôm về nhà. Nhiều người khác thường xuyên bắt chuyến cuối cùng cũng gặp trường hợp tương tự.

Mặc dù lúc đó trên xe thấy rất vắng và vẫn là chuyến thuộc thời gian chạy của công ty xe buýt chứ không phải là xe về bến (ghi chữ "Xe về bến"). Một số người đã thử gọi đến đường dây nóng của công ty nhưng lại chẳng thấy ai nhấc máy.

Người gửi: Thanh

Khoảng 21h tối là khoảng thời gian các tuyến xe thường xuyên bỏ bến, làm cho những người đã rất mệt mỏi sau ngày làm việc căng thẳng càng mỏi mệt hơn.
Nhiều hôm chúng tôi phải chờ đến hàng giờ mới được lên xe mặc dù có nhiều xe trống chạy qua.

Đề nghị các công ty xe buýt có chế tài chặt chẽ hơn để ngăn chặn tình trạng này. Nếu công ty không thể theo dõi được thì hãy ra quyết định trao số tiền phạt (200-300 nghìn đồng) cho những người cung cấp bằng chứng. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người quay phim gửi đến công ty.

Người gửi: trịnh duy toàn

Có chờ những chuyến xe 32 vào buổi tối (khoảng sau 21h) mới thực sự thấy sự "bát nháo" của xe buýt Hà Nội. Các xe thi nhau bỏ bến trước sự ngỡ ngàng của biết bao người. Lái, phụ xe đâu để ý đến việc nhiều người trong số đó còn phải chuyển xe khác trong khi tầm đó các xe khác đều là những chuyến cuối. Vậy là biết bao sinh viên phải đi xe ôm về nhà, trong khi họ đâu có nhiều tiền.

Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao