Thứ tư, 27/8/2008, 18:59 GMT+7

Không phải cứ in ra, thấy lỗi thì sửa và đính chính

Sách giáo khoa là loại sách đặc biệt, không phải cứ in ra rồi bán cho học sinh và khi học sinh dùng thấy lỗi thì sửa, đính chính, còn lỗi mà học sinh không biết, không phản ánh thì thầy, cô cứ thế mà dạy. Dạy cả cái sai, dạy cả cái có lỗi thì thật là phản tác dụng.
> Lỗi trong sách giáo khoa sẽ được in trong 3 cuốn đính chính

Người gửi: Quang Thắng

Đối với việc sách giáo khoa cần đính chính. Theo tôi được biết, quyến sách viết ra phải có thẩm định của Hội đồng Bộ giáo dục. Sách in ra một bộ phải được kiểm tra xem xét các lỗi và sửa chữa xong mới in để bán cho học sinh.

Cách đây mấy chục năm, tôi đọc các quyển truyện cười người ta in xong nếu có lỗi thì có tờ đính chính luôn sau cuốn sách, hoặc sửa luôn vào sách chứ chưa bao giờ có 1 quyển sách với nhan đề "Đính chính sách giáo khoa lớp..." tập hợp các sai sót trong các sách đã in ra hàng trăm triệu bản vào một quyển đính chính.

Bộ GD&ĐT có cả một nhà xuất bản giáo dục, có các Vụ chuyên trách và nhiều cơ quan chuyên lo việc sách giáo khoa mà không hiểu sao làm như vậy. Thử hỏi, dưới các trường, giáo viên biết làm sao đây? Mong Bộ GD&ĐT sớm hình thành một môi trường giáo dục trong lành để con em đỡ vất vả.

Người gửi: Luyentran

Vậy là ngành giáo dục có bước tiến mới là nhìn nhận lỗi và biết khắc phục, nhưng toàn thể học sinh - phụ huynh lại phải có thêm bộ sách "Sửa lỗi Sách giáo khoa" 3 cuốn nữa ư?

Ngày trước, học từ lớp 1 đến lớp 12, tôi đều xuống thư viện mượn sách của trường. Dù là sách cũ nhưng chỉ trả một khoản tiền rất rất nhỏ cho thư viện và đỡ một khoản chi phí cho cha mẹ, khác với bây giờ mọi học sinh đều phải mua sách mỗi năm học, quá tốn kém. Hiện nay, hai anh em cách nhau vài tuổi là đứa em không thể dùng sách của anh mình (nội dung bài không khác, chỉ khác bài tập và vài phần nhỏ).

Các sách ngày trước sau khi biên soạn và in ấn đều có một vài trang chú giải phần sai sót ở những trang sau cùng. Điều đó chứng tỏ, ban biên soạn, nhà in đều có tấm lòng và trách nhiệm với phần việc của mình.

Có nên hoan nghênh bộ sách này hay không? Nếu sách phát miễn phí cho học sinh thì đáng hoan nghênh vì đó là phần chữa lỗi lầm của nhà xuất bản và Ban biên soạn, còn nếu bán thì... lại một kiểu kinh doanh quá đáng...

Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao