Thứ tư, 13/8/2008, 18:15 GMT+7

Tác giả bài văn điểm 10 có vốn kiến thức rộng

Ưu điểm lớn nhất trong bài văn của Trung Ngân là sức viết và vốn kiến thức rộng, cách dùng từ ngữ của em rất đắt. Đọc cả ba phần, tôi thấy mạch văn hài hòa và hầu như từ đầu tới cuối, không thấy Ngân bị đuối. (Thùy Dương)
> Bài văn điểm 10 duy nhất trong kỳ thi đại học

Người gửi: Thu Hằng

Bài văn này được 9.75, làm tròn lên 10 là hợp lý. Đọc bài văn biết ngay được không phải của một học sinh giỏi chuyên văn.

Điều này có thể lý giải là: Bài văn của em ở đây thể hiện sự làm chủ và nắm bắt kiến thức tốt, mạch tư duy tốt. Tuy nhiên, giọng văn hơi khô khan, tỉnh táo và câu nệ. Nếu là bài của học sinh giỏi văn thì thường lời văn bay bổng, cảm xúc hơn. Và cũng vì thế có thể dẫn tới theo mạch cảm xúc mà quên ý này ý khác.

Chấm điểm tốt nghiệp và đại học là "đếm ý ăn tiền". Làm như em học sinh này là đạt yêu cầu của bài thi tuyển sinh đại học. Theo tôi, không nên đánh giá tính sáng tạo ở đây mà nên dành điều đó khi chấm điểm học sinh giỏi văn quốc gia.

Người gửi: Tuấn Ngọc

Với thời gian hạn chế, tính chất căng thẳng của cuộc thi có thể nói là quan trọng nhất đời người, và với tuổi đời như vậy, một thí sinh đã viết được nhưng dòng văn sâu sắc, trích dẫn phong phú, lý luận sắc xảo, cách hành văn gọn gàng, dễ hiểu như thế thật là hiếm có.

Người gửi: Thùy Dương

Có lẽ ưu điểm lớn nhất trong bài làm của Trung Ngân là sức viết và vốn kiến thức rộng liên quan. Cách dùng từ ngữ của Ngân cũng rất đắt. Đọc cả ba phần, tôi thấy mạch văn của Ngân như những dòng nước len lỏi vào mọi ngóc ngách, hài hòa và hầu như từ đầu tới cuối, không thấy Ngân bị đuối trong mạch văn.

Có thể nói, Ngân đã làm chủ được những kiến thức đã học, kết hợp với những hiểu biết và khả năng của mình để tạo nên bài thi hoàn chỉnh này.

Ý kiến của bạn?

Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao