Thứ ba, 8/7/2008, 10:22 GMT+7

Không nên thương mại hóa sách giáo khoa

Tôi cho rằng biên soạn một bộ sách giáo khoa chuẩn cho giáo dục là việc làm rất hệ trọng. Chúng ta không nên thương mại hóa việc biên soạn sách, tránh tình trạng mỗi năm lại thêm bớt một chút để hàng chục triệu người đi học lại phải mua bộ mới, lãng phí. (Nguyễn Văn Thảo)
> Lấy ý kiến toàn dân về chương trình học và sách giáo khoa

Người gửi: Hà Vũ Thành

Theo tôi việc lấy ý kiến rộng rãi về bộ sách giáo khoa hiện nay là hết sức cần thiết. Tuy nhiên các ý kiến đóng góp thường chỉ có thể chỉ ra những lỗi cụ thể về kiến thức trong sách giáo khoa, khó có được cái nhìn tổng thể.

Tôi thiết nghĩ, ngoài việc lấy ý kiến đóng góp như hiện nay, Bộ cần xem xét lại việc phân bổ kiến thức của từng cấp học, lớp học sao cho phù hợp, khoa học. Đồng thời đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh, tránh để các em phải học thuộc một cách máy móc, thụ động như hiện nay. Có như vậy, nền giáo dục của chúng ta mới bắt kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.

Người gửi: Nguyễn Văn Thảo

Tôi cho rằng biên soạn một bộ sách giáo khoa chuẩn cho giáo dục là việc làm rất hệ trọng vì nó ảnh hưởng lớn đến nhận thức của nhiều thế hệ học sinh và tiền bạc của nhân dân. Tuyệt đối không nên thương mại hóa việc biên soạn sách giáo khoa, tránh tình trạng mỗi năm lại thêm bớt một chút để hàng chục triệu người đi học lại phải mua bộ mới, lãng phí vô cùng.

Những năm còn chiến tranh, khó khăn chồng chất nhưng chúng ta đã có những bộ sách giáo khoa có thể dùng cho mấy thế hệ mà vẫn có những tài năng xuất chúng đấy thôi. Và họ vẫn đang là những GS, TS, những nhà khoa học tài năng đang giữ trọng trách trong các ngành khoa học của nước nhà. Thậm chí có người đang làm cho các Trường, Viện nghiên cứu của nước ngoài.

Tất nhiên khoa học và cuộc sống nói chung luôn luôn thay đổi và ta vẫn phải cập nhật, nhưng cốt lõi của vấn đề thì theo tôi rất ít thay đổi. Ví như phát minh của nhà bác học Anhxtanh có làm mất đi giá trị của phát minh khoa học của Niutơn đâu.

Những vấn đề mới chỉ nên in bổ sung, không nên chỉ vì một bổ sung nhỏ mà phải in lại cả bộ sách, lãng phí vô cùng. Hơn nữa, nếu làm vậy là có tội với nhân dân, nhất là những người còn nghèo khổ.

Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao