Chủ nhật, 3/8/2008, 10:16 GMT+7

Chụp ảnh cùng Ronaldinho

Bạn Thai Minh Huong đã có cơ hội chụp ảnh cùng siêu sao đội Brazil, Ronaldinho, trong khách sạn Sheraton Hà Nội.

 

Gặp được các cầu thủ Brazil thực sự khó khăn

Có thể nói, tiếp xúc được với các cầu thủ Brazil thực sự khó khăn vì lực lượng bảo vệ dày đặc ở khách sạn Sheraton Hà Nội. (Nguyen Thanh Tung).

Khoảnh khắc tuyệt vời khi được chụp ảnh cùng Ronaldinho

Khoảng 10 phút được đi cạnh Ronaldinho từ cửa máy bay ra ôtô thật khó quên. (Quý Phong, Quang Thắng).

Góp ý với 'Một sáng kiến giúp ngăn chặn nạn lậu vé tại SVĐ'

Ý kiến của bạn Trần Minh Hải chưa được hợp lý cho lắm, có lẽ người đưa ra ý kiến còn quá trẻ nên chưa có được những suy nghĩ kín kẽ. (Phạm Khanh).

Về việc hạn chế nạn phe vé

Theo tôi, việc dùng số chứng minh để kiểm soát nạn phe vé cũng có mặt tích cực song còn những hạn chế. (Thanh Phong)

Một sáng kiến giúp ngăn chặn nạn lậu vé tại sân vận động

Vấn đề lậu vé có thể giải quyết đơn giản bằng cách: trên mỗi vé có 1 ô trống để điền số chứng minh thư nhân dân vào đó. (Trần Minh Hải).

Cũng chẳng có gì là phí phạm cả trong vụ mời Brazil du đấu

Mất 10 tỷ đồng, nhưng có khi VFF sẽ thu về cả mấy tỷ đồng tiền lãi? Do đó, chẳng có gì là phí phạm theo như một số bạn đánh giá. (Ngọc Sơn)

Thật hoang phí nếu bỏ 10 tỷ đồng cho một trận bóng đá

Tôi là một người rất rất hâm mộ bóng đá. Tất nhiên tôi hiểu được xem những Robinho, Ronaldinho, Pato, và Anderson thi đấu là điều mà tất cả người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới mơ ước không chỉ Việt Nam. (Leiito)

Nên suy nghĩ tích cực về trận giao hữu với U23+3 Brazil

Tôi đã đọc các bài viết của bạn Thanh Ngan (Nên vui hay buồn?), bạn Trần Việt, bạn Leiito (Thật hoang phí...), tôi thấy các bạn suy nghĩ thiển cận quá. (Hoàng Lan)

Nên vui hay buồn về việc mời đội Brazil du đấu?

Tại sao ta lại tiêu một số tiền lớn như vậy chỉ để "vui chơi" trong 90 phút, trong tình hình đang lạm phát. (Thanh Ngan)

Các tin đã đưa ngày: