Thứ năm, 12/11/2009, 13:28 GMT+7

Biên độ giá mua - bán vàng quá bất hợp lý

Theo mình nghĩ khoảng vênh quá cao giữa giá bán và mua vàng là một trong những nguyên nhân dẫn đến lũng loạn thị trường. (Nguyễn Văn Thùy)

Kính gửi quý báo,

Sau khi đọc tất cả các bài báo về giá vàng trong những ngày gần đây, Mình thấy có lẽ quý báo nên có những bài nghiên cứu về biên độ giá vàng giữa bán và mua vào. Hy vọng sẽ có người có tránh nhiệm quản lý nó một cách chính xác.

Theo mình nghĩ nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến lũng loạn thị trường vàng. Vì với biên độ giữa giá bán và mua có lúc lên đến khoảng 1,5 triệu, thử hỏi cửa hàng hoặc công ty kinh doanh vàng lời bao nhiêu trong một ngày. Ước tính mỗi ngày họ có thể nhận được mua bán khoảng từ vài trăm cho đến vài ngàn lượng.

Nếu tính như biên độ hiện tại ở mức 1,2 triêu/lượng. họ mua bán 100 lượng /ngày họ lời 120 triệu/ngày và nếu 1.000 lượng họ lời 1,2 tỷ/ ngày. v.v... Vì lý do đó mà họ mặc sức mà niêm yết giá thật xa giữa mua và bán, khi cần thì họ từ chối mua hay bán.

Rõ ràng ta đang để trống khâu quản lý về giá cả. Mình nghĩ quản lý khâu biên độ giá không khó chỉ sợ không có người dám làm thôi.

Chào thân ái,

Bạn đọc thường xuyên của quý báo.

Link Site
CÁC CHỦ ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lien he quang cao