Thứ ba, 28/4/2009, 16:19 GMT+7

Thị trường chứng khoán không hề tăng nóng

Tôi có một góc nhìn khác hẳn mọi người và chuyên gia, đó là thị trường chứng khoán không tăng nóng. Đấy chỉ là của Cesar… trả lại cho Cesar mà thôi. (Nak - Vinabull)

Thị trường chứng khoán thời gian này có VN-Index ngang bằng mốc thời gian tháng 10 đến tháng 12/2008 và cả những ngày trước Tết nguyên đán (300-320 điểm). Nhìn xa hơn thì mốc điểm 300 của VN-Index từng xuất hiện từ đầu tháng 8/2008.

Nếu không có chuyện thị trường giảm liền 12 phiên, kể từ sau Tết, đưa VN-Index từ 303 về "đáy" 235 điểm, với 6 mã blue-chip trong top 10 giao dịch có mức giá thấp nhất trong 52 tuần (DPM 26,8; FPT 37,7; HPG 24,3; REE 16,7; SSI 21,3; STB 13 theo đơn vị tính nghìn đồng trên mỗi CP). Lực mua vào thời điểm này, ngoài số bắt đáy như thông lệ, có một ít nhà đầu tư mới, tiền gửi tài khoản lãi suất sụt giảm chuyển hướng đầu tư mua cổ phiếu với mức rủi ro thấp nhất. Và số đông hơn, những nhà đầu tư lõi nghề đã thoát hiểm thời gian trước đây quay lại. Tiếp đến là hợp lực của các quỹ đầu tư trong CLB các Quỹ đầu tư Việt Nam ra mắt.

Khi thị trường dậy sóng, như thông tin gần đây xác nhận, bộ phận tự doanh trong các công ty chứng khoán mau lẹ tiếp tay. Các blue-chip trước đấy bị tháo bán mạnh (của số đầu tư tài chính lỡ làng) nay quay đầu tăng mạnh. Dòng tiền vào những ngày đầu tiên quả là hậu hĩ, nguồn lực lập tức được tăng cường. Từ việc đưa vào kiểm sóat, hạn chế mở mới sàn vàng của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền có màu sáng này đổ sang chứng khoán. Ngoài ra, có thêm phần nào đó đồng vốn kích cầu hỗ trợ vừa được ngân hàng đưa ra đi tìm lãi mới trên sàn chứng khoán.

Lực của tổ chức và số đông đại gia trong nước, với chiêu thức mua trần bằng lượng “khủng” từ đầu giờ giao dịch liên tục trong nhiều phiên, đặc biệt là ở những phiên T+4, cổ phiếu về xả bán mới chặn đứng được lực bán bằng mọi giá lúc này. Ba tuần liền thị trường có 4 phiên tăng điểm liên tiếp như thế trong tháng 3.

Cách thức tăng nóng như nhiều người nhận mặt đặt tên mà nếu không có thì không thể tạo lập thị trường như những ngày qua được đã thu "lợi" lớn. Đó là nhà đầu tư trong nước một khi tập hợp được cùng nhau hoàn toàn có thể gây tác động mạnh đến thị trường. Khối ngoại sau một thời gian dài bán ròng đã tự tước bỏ khả năng lèo lái thị trường, rồi cũng "tỉnh" ra, mua vào trở lại. Nhà đầu tư dần tin một khi thị trường xuống nhiều, giá cổ phiếu giảm mạnh tất sẽ có ngày đồng loạt tăng mạnh.

Của Cesar thì trả lại cho Cesar, một câu trong kinh tân ước của đạo Thiên Chúa. Nhìn bằng góc độ này, thị trường vừa qua chỉ lấy lại những gì đã và không đáng mất, hợp lẽ hơn. Hơi ấm của những bàn tay tìm nhau mà nắm chặt lại chứ làm gì có nóng đâu.

* Ý kiến của bạn?

Link Site
CÁC CHỦ ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lien he quang cao