Thứ hai, 12/3/2007, 03:12 GMT+7

Nhà trẻ công sẽ giúp đỡ nhiều cho người mẹ

Cách đây mấy chục năm, đất nước khó khăn mà vẫn có nhà trẻ cho các cháu ngoài 2 tháng tuổi. Còn hiện nay, những người mẹ như tôi lại khó tìm chỗ trông con. Theo tôi, các nhà trẻ cần nhận trông trẻ nhỏ dưới 1 tuổi (Nguyen Ngoc Hoan).

Người gửi: Nguyen ngoc Hoan
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Gui tre duoi 1 tuoi

Đọc bài báo về việc tìm chỗ gửi con dưới 1 tuổi sau khi hết thời gian nghỉ sinh, tôi thấy câu trả lời của đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo không thoả đáng. Trước kia khi mẹ tôi sinh tôi vào năm 1976, bà chỉ được nghỉ sinh có 2 tháng, sau đó cũng phải đem đi gửi nhà trẻ vì thời đó làm gì có người giúp việc cũng như người nhận trông trẻ tư. Hơn nữa, thời đó kinh tế rất khó khăn nên mọi người cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đem con mới 2 tháng tuổi gửi ở các nhà trẻ công lập. Thế mà với điều kiện rất thiếu thốn vào những năm 70 đó, tại nhà trẻ, tôi và rất nhiều các bạn đồng trang lứa trong khu tập thể vẫn được chăm sóc và dạy dỗ chu đáo để bố mẹ có thể yên tâm công tác, phấn đấu đạt các danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua...

Đến nay khi đã trưởng thành và xây dựng gia đình, tôi rất khó khăn trong việc tìm người tin cậy để chăm sóc con. Và cũng như nhiều người khác, tôi đành phải giao phó con cho người giúp việc để đi làm với chi phí rất tốn kém. Với mức phí thuê người giúp việc ở Hà Nội hiện nay trung bình là 500 đến 600 nghìn đồng cộng với nuôi ăn và các chi phí sinh hoạt khác, hằng tháng tổng chi phải đến tiền triệu. Như vậy, mức lương của công chức nhà nước chỉ đủ nuôi người giúp việc. Mà suôn sẻ thì còn đỡ chứ nhiều khi họ đòi nghỉ về quê khoảng 5-10 ngày, cơ quan khó xin nghỉ thì khốn khổ.

Vì vậy tôi nghĩ, các nhà trẻ phải nhận trông trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Đây là việc rất cần thiết để giảm nhẹ gánh nặng cho phụ nữ nuôi con nhỏ, góp phần tạo điều kiện cho họ phấn đấu trong công tác như các cô các mẹ trước kia.

   
Link Site
 
Lien he quang cao