Thứ hai, 5/2/2007, 06:15 GMT+7

Nghỉ thai sản càng dài càng tốt

Các bà mẹ xa xứ rất vất vả nhưng lại có điều kiện nuôi con tốt hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên, các bà mẹ lúc nào, ở đâu cũng có nhiều nỗi khổ khác nhau. Thế nên tôi ủng hộ ý kiến nghỉ thai sản càng dài càng tốt. (Hương)

Người gửi: Huong
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Nên nghỉ thai sản càng lâu càng tốt

Đọc bài của chị Thủy, tôi thấy cũng nên góp ý một vài điều nho nhỏ vì tôi cũng đã từng sống tại Pháp. Trước hết, dân ta có câu "nhập gia thì tuỳ tục", không thể lấy hoàn cảnh sống ở nơi nay mà áp đặt cho nơi khác được. Tôi hoàn toàn đồng ý là những bà mẹ xa xứ rất vất vả. Thế nhưng bù lại, con của họ lại phát triển rất tốt do điều kiện ăn uống, môi trường, y tế. Những điều này ở Việt Nam không thể so sánh.

Về giai đoạn sau khi sinh con, chị đừng trách các chị em ở đây được "phục tùng", rồi "kiêng khem". Chị ở bên kia là người quyết định cuộc sống mẹ con chị, nhưng ở Việt Nam thì không phải thế. Chị thử sờ vào nước xem, không biết bà nội, bà ngoại sẽ nói gì đâu.Việc ăn kiêng cũng vậy. Như nhà tôi đây, vắt sữa để tủ lạnh thế nào cũng bị các cụ phản đối vì sẽ là không tốt cho em bé. Tất nhiên phản đối mà hoàn cảnh như thế thì cũng phải chịu, nhưng bà ngoại còn đỡ chứ bà nội mà trách thì khó nghĩ đấy. Hơn nữa cứ nghe các cụ nói về những cái hại thì chắc chả dám làm.

Ở Việt Nam khí hậu không tốt, đường phố lúc nào cũng ô nhiễm quá tải, giao thông nguy hiểm, chị có muốn bế con theo khi có việc ra đường như ở Pháp cũng chịu. Hơn nữa bên Pháp nhiệt độ âm cũng chả bằng cái gió mùa đông bắc ở Hà Nội. Bên kia trẻ còn đỏ hỏn, dân Pháp đã cho đi chơi tung tăng, ở Việt Nam làm gì có chuyện đó.

Tóm lại, tôi muốn chứng minh là mỗi nơi mỗi khác. Bà mẹ Việt Nam lúc nào, thời nào cũng có nhiều nỗi khổ khác nhau; những khó khăn này không đem so sánh được. Thế nên tôi ủng hộ ý kiến nghỉ thai sản càng dài càng tốt. Đơn cử thêm một điều cuối cùng, đó là chuyện đi phương tiện đi làm lúc mang thai. Ở Việt Nam thì đa phần là xe máy, bụi bặm, ổ gà, nguy hiểm, gió máy (có đi bus thì cũng không thuận tiện lắm). Còn ở bên kia đi bộ một tí là bus, metro, ít mất sức và an toàn hơn nhiều. Chỉ vì cố gắng dành trọn vẹn 4 tháng nghỉ ít ỏi cho sau sinh mà nhiều bà mẹ đã phải gặp trục trặc trong quá trình mang bầu do 9 tháng trời đi xe máy. Điều này ở nước ngoài các chị hẳn chả hình dung được.

 
Link Site
 
Lien he quang cao