Nghỉ sinh ít, nữ công nhân sẽ rất khổ
Các nữ công nhân phải đứng máy, chân sưng vù lên nên thường phải nghỉ sớm trước sinh, thời gian chăm sóc con sau sinh vì thế rất ngắn. Nhiều chị làm việc mà sữa chảy ướt cả ngực áo, phải lấy giấy thấm đi trong khi đứa con ở nhà không có sữa bú. (Trang)
Người gửi: Trang
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Nghĩ thai sản 6 tháng là điều rất cần thiết
Đối với phụ nữ Việt Nam hiện nay, nghỉ thai sản 4 tháng là ít vì điều kiện chăm sóc con sau khi sinh rất vất vả. Nhiều người không chăm sóc con đủ 4 tháng cả, bởi họ đã nghỉ trước khi sinh từ nửa tháng đến 2 tháng tùy theo sức khoẻ của mỗi người.
Em gái tôi nghỉ trước khi sinh 1,5 tháng. Vì em là công nhân làm việc ở xưởng, phải đứng liên tục 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày chưa kể tăng ca nên đến những tháng cuối thai kỳ, hai chân sưng phù lên, phải nghỉ sớm. Đó không phải là trường hợp ngoại lệ mà hầu hết công nhân nữ phải đứng làm việc đều như thế. Nhân viên nữ ở công ty may mặc hoặc may giày thể thao hầu hết (khoảng vài trăm đến vài nghìn người) đều là công nhân, chỉ một số ít là nhân viên văn phòng thì đỡ hơn một chút.
Tôi từng làm việc văn phòng và cũng từng ở xưởng nên tôi hiểu rất rõ. Có chị ngồi may giày mà đến lúc ngực căng quá, sữa chảy ướt cả ngực áo. Các chị phải lấy giấy lót thấm đi mà xót xa cho đứa con ở nhà không có sữa bú. Tôi chỉ nói vậy thôi, chị nào từng chứng kiến những hoàn cảnh như trên có lẽ sẽ hiểu và tán thành việc cho phụ nghỉ sinh con 6 tháng.
Còn chị Hạnh nói ở Pháp có chế độ tốt nhưng chỉ nghỉ được 4 tháng, trong đó mỗi quốc gia là khác nhau. Vì thế, không nên lấy quy định của nước chị ở ra áp đặt chung, rồi từ đó cho rằng ở Việt Nam việc nghỉ 6 tháng là "bất khả thi".
Tôi đang sống ở Canada, một đất nước có thể nói là không bằng Pháp và Mỹ về đồng tiền cũng như điều kiện sống. Nhưng chính phủ ở đây khuyến khích phụ nữ sinh con: Người mẹ được nghỉ 1 năm hưởng lương, không bắt buộc phải nghỉ trước mà tùy theo sức khỏe và khả năng làm việc của mỗi người. Em bé được trợ cấp mỗi tháng cho đến lúc 18 tuổi, số tiền bao nhiêu tùy thuộc thu nhập của bố mẹ.
Vì vậy, là phụ nữ, tôi luôn mong muốn ở Việt Nam trong tương lai, phụ nữ được nghỉ 6 tháng để chăm sóc con tốt hơn; sau khi đi làm lại dù có gửi ai chăm sóc thì cũng đỡ lo lắng hơn nhiều.