Thứ ba, 30/1/2007, 03:59 GMT+7

Mẹ đi làm sớm thì không ai trông con

Hết 4 tháng nghỉ hậu sản, các bà mẹ có thể gửi con cho ông bà chăm sóc, nhưng gia đình nào không có ai để gửi gắm thì sao? Chuẩn quốc gia đối với trường mầm non chỉ giữ trẻ 12-18 tháng tuổi, nhà trẻ tư thục thì chưa đảm bảo lắm (Nguyễn Đình Vũ).

Người gửi: Nguyễn Đình Vũ
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Nghỉ hộ sản 4 tháng

Chế độ nghỉ hậu sản tại Việt Nam theo quy định là phù hợp nếu so sánh với nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, có một số đặc thù mà các nhà lập pháp chưa xét đến và cần được lưu ý là: Mặc dù người Việt Nam có truyền thống khi sinh con xong thì về nhà ông bà (nội hoặc ngoại) để hai mẹ con được chăm sóc, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện làm điều đó.

Ở những gia đình này, khi hết 4 tháng, người mẹ phải đi làm mà không có người trông con. Tìm người giúp việc không dễ bởi sự chăm sóc không chuyên nghiệp, chưa kể vấn đề chi phí. Chuẩn quốc gia đối với trường mầm non hiện tại là chỉ giữ trẻ từ 12 đến 18 tháng tuổi, nhà trẻ tư thục thì chưa đảm bảo lắm. Về vấn đề này, một số cơ quan như Ủy ban Dân số, gia đình & trẻ em UB DSGĐ, Hội Phụ nữ... cần phải hiểu và tìm ra giải pháp.

 
 
Link Site
Thực phẩm giết người
Sự nhường nhịn
Mong bệnh nhân hiểu bác sĩ
Câu chuyện cay đắng của người mẹ bị HIV
Trung thu thời bao cấp
Lien he quang cao