Cần rút kinh nghiệm từ vụ thai nhi tử vong vì chờ phẫu thuật
Tôi biết rằng ở BV Từ Dũ, cũng như nhiều BV khác có rất nhiều bác sỹ giỏi và tận tâm với bệnh nhân. Họ cũng có những công việc tại phòng mạch riêng, và họ làm việc bằng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trên nền tảng văn hóa. (Nguyễn Lâm Bằng)
> Thai nhi tử vong vì chờ phẫu thuật
Tôi biết rằng ở BV Từ Dũ, cũng như nhiều BV khác có rất nhiều bác sỹ giỏi và tận tâm với bệnh nhân. Họ cũng có những công việc tại phòng mạch riêng, và họ làm việc bằng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trên nền tảng văn hóa.
Trường hợp của chị Mai, trước hết chúng ta cần chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình chị. Đây là điều vô cùng đau xót cho một người mẹ.
Đối với những người có trách nhiệm trực tiếp để xảy ra vụ việc, họ không đáng để chúng ta tôn trọng. Điều cần quan tâm là: trên góc độ của người bệnh, cần rút kinh nghiệm để tránh những điều đáng tiếc khi gặp tình hình như trên; trên góc độ bệnh viện cần loại bỏ những phần tử yếu kém để giữ uy tín, thành công trong tương lai, giảm rủi ro do phải bồi thường thiệt hại; về góc độ quản lý nhà nước, sai đến đâu xử theo luật đến đó.
Chúc chị Mai sớm bình phục và cùng gi a đình vượt qua nỗi đau này.
Lâm Bằng
Cần sớm có kết luận mức độ trách nhiệm của kíp trực
Muốn thế thì phải xác định:
1.Có tiêu cực hay không,nghĩa là có sự cố ý chậm trễ vì muốn nhận phong bì hay không ?
2.Do non tay nghề vì không đánh giá đúng mức độ nặng nhẹ của bệnh để xử trí kịp thời.
3. Do cùng lúc phải xử trí nhiều bệnh nặng, làm việc quá tải nên phán đoán sai nhầm. Phải xem kíp trực trong thời gian bệnh chuyển nặng đang làm gì , có quá tải hay nghỉ ngơi , không làm gì cả ?
Nếu non tay nghề thì không nên cho tiếp tục phục vụ tại tuyến trung ương là nơi đầu sóng ngọn gió, lượng bệnh lúc nào cũng nhiều và thường là bệnh nặng,một chút sai lầm đánh giá không đúng hoặc chậm trễ là trả giá bằng sinh mạng con người.
Nếu tiêu cực ,muốn đợi phong bì thì nên cho ra khỏi ngành vì không có y đức ,có thể truy tố trước pháp luật.
Nếu quá tải thì nên xem xét lại cách tổ chức làm việc của bv xem có khoa học không.Những trường hợp bệnh đông đột xuất thì kíp trực cần chi viện thế nào để bảo đảm không bỏ sót bn nặng không xử trí kịp thời. Thường tuyến trung ương bao giờ bệnh cũng quá tải vì những ca bệnh nặng nhẹ nào cũng có khuynh hướng dồn về theo ý thích,không theo tuyến từ thấp đến cao. Điều này làm cho các tuyến trên luôn quá tải do những bệnh nhẹ cũng đến chữa trị làm cho các thày thuốc mệt mỏi vì lượng bn cao quá 5-10 lần tiêu chuẩn cho phép.
Lâu ngày sinh chủ quan và rút cuộc đi đến hậu quả xấu như đã thấy.
( le ngoc dung - lengocdungtn@yahoo.com )