Thứ bảy, 4/10/2008, 11:04 GMT+7

Lòng tin của người tiêu dùng bị đánh cắp

Thị trường sữa Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau thảm họa melamin trong sữa. Lòng tin của người tiêu dùng bị đánh cắp. Doanh nghiệp sữa bị tẩy chay và khốn đốn trong việc tiêu thụ sản phẩm của mình, theo tôi đó là điều tất yếu. (Nguyễn Quang Sơn)
> Người dân hết tin vào các sản phẩm sữa

Đã có rất nhiều ý kiến bàn luận về vấn đề này, vì vậy tôi không tập trung phân tích thêm về sự khốn đốn của các doanh nghiệp sữa, hay sự đổ vỡ lòng tin của người tiêu dùng nữa.

Ở đây, tôi chỉ muốn nói rõ về mặt trách nhiệm của các cơ quan quản lý và giám sát chức năng đối với dòng sản phẩm này. Như mọi người đã biết, Việt Nam hiện cũng đang có một hệ thống các cơ quan và tổ chức quản lý và giám sát chất lượng hàng hóa nói chung và thực phẩm nói riêng. Nhưng chỉ đến khi các phương tiện đại chúng đồng loạt đưa tin về độc tố melamine bị phát hiện có trong sữa và các sản phẩm từ sữa, thì bộ máy quản lý và giám sát này mới "bừng tỉnh" và lao vào cuộc để rồi từ đó đưa ra những thông tin đáng sợ về thị trường sữa nước ta.

Vậy nếu các phương tiện truyền thông không nói đến chuyện "sữa nhiễm melamine ở Trung Quốc" thì chắc bà con ta vẫn cứ thản nhiên dùng các loại sữa nhiễm độc để đến khi bị bệnh thì không rõ nó có từ đâu?

Đây không phải là vụ đầu tiên đâu. Chắc mọi người đều nhớ vụ "nước tương đen" và kẹo trộn "bột đá chất lượng thấp" gần đây, cũng như các vụ trước kia...

> Thu phí phương tiện giao thông
 
Tôi có thể Tiếp>>