Thứ bảy, 23/8/2008, 10:37 GMT+7

Nên xưng 'tôi' trên giảng đường

Việc không xưng "tôi" cho thấy cách học thụ động của sinh viên: "Thầy nói trò nghe, trò nói thầy nghe". Trong khi sinh viên đứng trình bày trước giảng đường thì các quan điểm đưa ra thường mang tính khoa học cao. (Trần Công Vỹ)
> Sinh viên e ngại xưng 'tôi' với giảng viên

Người gửi: Trần Công Vỹ

Tôi đồng ý và ủng hộ cách xưng hô "tôi" trong giảng đường đại học. Có rất nhiều lý do để xưng "tôi" khi đứng phát biểu hay trình bày quan điểm. Thứ nhất là: khẳng định mạnh mẽ quan điểm của mình đưa ra là hoàn toàn nghiêm túc, nhiều tính khoa học. Thứ hai là: quan điểm mình đưa ra không chỉ đến với các các cô mà còn đến các bạn sinh viên và nhữn người tham gia khác.

Việc không xưng "tôi" cho thấy cách học thụ động của sinh viên: "Thầy nói trò nghe, trò nói thầy nghe". Trong khi sinh viên đứng trình bày trước giảng đường thì các quan điểm đưa ra thường mang tính khoa học cao, và nếu có thể, đó là các luận điểm khoa học có giá trị. Do đó các sinh viên cần khẳng định và bảo vệ quan điểm của mình trước thầy cô và còn bảo vệ trước tất cả mọi người có mặt.

Tuy vậy, đối với việc trao đổi với thầy cô ngoài giảng đường, trao đổi riêng thì tôi chọn cách xưng hô "Thầy và con", nhất là những thầy cô lớn tuổi. Tôi thường xưng hô như vậy khi còn là sinh viên. Cách xưng hô đó mang lại sự gần gũi giữa thầy trò, thể hiện sự "tôn sư trọng đạo" của mình. Cách xưng hô đó làm cho bản thân cảm thấy tự hào khi được là học trò của thầy.

Người gửi: Nguyen Ngoc Tran

Theo tôi, việc xưng "tôi" trong Giảng đường ĐH ở VN ta nên được áp dụng một cách phổ biến hơn, không những tạo ra sự bình đẳng mà còn thể hiện sự tự tin. Hơn nữa, những ai đã bước chân vào giảng đường ĐH đều mười tám đôi mươi chứ đâu còn là những đứa trẻ mặt búng ra sữa với vẻ mặt ngây thơ nữa đâu.

Cách xưng hô "tôi" còn nâng cao vị thế chủ động của người học trò đối với thầy cô, qua đó thể hiện được bản lĩnh của 1 người đã trưởng thành. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, giới sinh viên như tôi hiện nay ngại xưng ''tôi" ( tôi xin nói ở đây là ngại chứ không phải là không dám) chỉ vì sợ bị giáo viên có nhiều người họ sẽ sửa điểm số hoặc thay đổi thái độ đối xử hay là ghét bỏ những ai có cách xưng hô như thế. Vì trong ý nghĩ của 1 số giảng viên thì với những sinh viên nào có cách xưng hô như vậy đối với họ là những người "hỗn láo"không tôn trọng họ nên họ sẽ tìm đủ mọi cách để gây khó dễ chochúng tôi. Theo tôi rất cần việc xưng hô ''tôi'' với giảng viên nhằm nâng cao vị thế của giới sinh viên đồng thời qua đó cũng trui rèn được bản lĩnh cũng như sự tự tin, khẳng định cái tôi của mình ngay khi còn trên ghế nhà trường.

Lien he quang cao