Thứ bảy, 23/8/2008, 10:38 GMT+7

Xưng tôi với thầy cô không làm tự tin hơn

Quan điểm xưng "tôi" với thầy cô giáo làm cho các bạn sinh viên trở nên tự tin hơn khi tranh luận là hoàn toàn không chính xác. Đây là vấn đề về ngôn ngữ chứ không phải là việc tự tin hay không (NTN)

Người gửi: Nguyễn Hồng Minh

Theo tôi, chúng ta có rất nhiều cách khác nhau để khẳng định "cái tôi" của mình. Cái tôi được khẳng định cao nhất qua cách cư xử, đối nhân xử thế của một người và càng được đề cao hơn nếu người đó hội đủ trình độ văn hóa và kiến thức xã hội cao.

Tôi không đồng tình với cách làm của Đại học Hoa Sen và quan điểm của bạn Cường là "sinh viên trong các ĐH nên xưng tôi với các giảng viên để khẳng định và bảo vệ quan điểm, lập trường của mình". Còn như việc "Một sinh viên nước ngoài học khoa tiếng Việt tại tại ĐH Hoa Sen bối rối với cách xưng hô trong giảng đường VN" đó là chuyện bình thường. Ban đầu có thể không quen, nhưng dần dần họ sẽ quen. "Nhập gia tùy tục'", họ phải thích nghi với cách dùng từ ngữ của chúng ta.

Chúng tôi cũng đã học đại học trong nước, rồi đến khi đi học nước ngoài thì mình cũng phải học cách dùng từ của họ thì cũng là chuyện bình thường. Văn hóa của chúng ta khác, của phương Tây khác. Thầy cô giáo phải luôn được kính trọng từ cách xưng hô của học trò với thầy cô của mình. "Tiên học lễ, hậu học văn", "Tôn sư, trọng đạo" là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta cần được giữ gìn và phát huy. Sự bình đẳng giữa thầy và trò là tri thức, cần có sự tranh luận vấn đề liên quan một cách thoải mái trên quan điểm khoa học để tìm ra câu trả lời đúng nhất.

Người gửi: NTN

Theo bài viết thì việc xưng "tôi" với thầy cô giáo làm cho các bạn sinh viên trở nên tự tin hơn khi tranh luận là hoàn toàn không chính xác. Đây là vấn đề về ngôn ngữ chứ không phải là việc tự tin hay không. Chẳng hạn đối với tiếng Anh thì chỉ có duy nhất 1 từ để xưng hô là "I" bất kế ông bà, cha mẹ, thầy cô, ... Tuy nhiên tiếng Việt của chúng ta hoàn toàn khác, có ngôi xưng trong từng trường hợp cụ thế. Nếu tranh luận như bài nói trên thì ta nên sửa lại tiếng Việt vì ở đâu chẳng có vấn đề tranh luận và bình đẳng, nên các bạn có quyền xưng "tôi" với ông bà, cha mẹ, ... khi tranh luận ở nhà ?!!!

Lien he quang cao