Thứ sáu, 22/8/2008, 14:58 GMT+7

Không thể nhầm lẫn chức năng giữa RAM và HDD

Một trong các nguyên nhân khiến Tạ Quý Phi không dùng được và không muốn dùng Windows Vista là còn nhầm lẫn và thiếu kiến thức về máy tính. Nếu bạn không tìm thấy lợi ích gì khi sử dụng sản phẩm Vista thì bạn sẽ từ bỏ nó là lẽ đương nhiên. (Nguyễn Mai Sơn)
>Vista có quá nhiều hạn chế / Tôi vẫn muốn dùng Vista nhưng khả năng không cho phép

Người thuyết phục bạn dùng hay từ bỏ phải là chính bạn chứ không thể là ai khác.

Hơn nữa, Tạ Quý Phi có sự nhầm lẫn về chức năng của RAM (bộ nhớ trong) và HDD (bộ nhớ ngoài). RAM trong máy không chỉ dùng cho mỗi O.S mà còn cần cho các phần mềm ứng dụng khác. Về nguyên lý máy càng nhiều RAM chạy càng nhanh. Nhu cầu sử dụng RAM của mỗi O.S thường được nêu trong tài liệu đi kèm. Thường thì các tài liệu về Windows của Microsoft chỉ nêu yêu cầu RAM tối thiểu (để cài được Windows). Người cài đặt máy có kinh nghiệm phải xem thông tin khuyến nghị (Recommend) của mỗi loại, mỗi phiên bản O.S khác nhau, các phần mềm ứng dụng muốn/được cài đặt lên máy và kinh nghiệm của bản thân cũng như tham khảo ý kiến của đồng nghiệp và dư luận... để có thể ước được dung lượng RAM cần thiết lắp cho mỗi máy tính.

Bạn Tạ Quý Phi đã nhầm lẫn đáng tiếc giữa việc so sánh dung lượng Windows Vista Home cài lên HDD trên máy mình hết 3,7 GB để suy ra lượng RAM cho máy không cần tới 2 GB RAM. Việc suy luận này là không có cơ sở và thực nghiệm này cho kết quả không như kỳ vọng gây nên hiểu sai, phát biểu thiếu chính xác về Windows Vista.

Nguyễn Mai Sơn

Ý kiến của bạn

> Thu phí phương tiện giao thông