Tạo điều kiện cho dân phân loại rác tại nguồn
Tôi đang sống tại Nhật Bản, tại đây người dân Nhật cũng đang sử dụng và bỏ đi không ít mỗi ngày túi nilon, hay những sản phẩm plastic. Tuy nhiên họ vẫn làm tốt việc bảo vệ môi trường và nước Nhật còn được coi là sạch sẽ trong lành hơn nhiều nước châu Âu, châu Mỹ khác.
> 92% độc giả muốn cấm hoặc giảm túi nilon
Người gửi: Đinh Huyền Trang
Theo tôi thì việc bỏ hay cấm sử dụng túi nilon để giảm bớt ô nhiễm môi trường không quan trọng bằng việc người dân tự có ý thức sử dụng nó. Chính phủ hãy khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân làm tốt việc phân loại rác tại nguồn theo chương trình 3R, giáo dục cho trẻ em tại các trường học và phụ huynh nhắc nhở con em mình không vứt rác ra đường và nơi công cộng bằng những việc làm cụ thể, có thùng rác sạch chia nhiều ngăn để phân loại khi vứt rác... Khi cả nước đồng thời triển khai việc bảo vệ môi trường đến từng ngõ ngách thì không lý do gì người dân không theo.
- Phải tìm ra giải pháp thay thế túi nilon (14/07)
- Nhiều người lấy bằng thạc sĩ mà không thực sự học (14/07)
- Nên thay túi nilon bằng túi giấy (14/07)
- Không có chuyện học càng cao càng dễ (14/07)
- Nên cấm dùng túi nilon trước hết từ siêu thị (14/07)
- Thi thạc sĩ ở trường Luật rất nghiêm túc (14/07)
- Người dân phải có ý thức thu gom túi nilon để xử lý (14/07)
- Vấn đề túi nilon lẽ ra phải được giải quyết từ lâu (14/07)
- Cần nghiên cứu sản phẩm thay thế túi nilon (14/07)
- Đã bỏ được pháo thì có thể bỏ túi nilon (14/07)
- Học thạc sĩ cũng phải vất vả mới có điểm tốt (14/07)
- Phải cấm triệt để việc sử dụng bao nilon (14/07)
- Tôi nghi ngờ chất lượng đào tạo thạc sĩ (12/07)
- Tiêu cực trong học thạc sĩ, tiến sĩ là có thật (12/07)
- Chưa nghe phổi đã bắt trẻ chụp X-quang (09/07)




E-mail
Bản In














Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress