Thứ hai, 14/7/2008, 15:45 GMT+7

Cần nghiên cứu sản phẩm thay thế túi nilon

Theo tôi nên cấm sử dụng trong một thời gian sớm nhất có thể được. Tuy nhiên phải có các đầu tư cho ngiên cứu sản xuất sản phẩm thay thế thân thiện môi trường và thời gian cho người dân tiếp thu về ý thức và sử dụng. (Truong An)
> 92% độc giả muốn cấm hoặc giảm túi nilon

Người gửi: nguyen Huu Phan

Ai cũng biết tác hại của túi nilon. Tôi đồng ý với ý kiến cấm dùng sản phẩm này. Hiện nay Trung Quốc đã bắt đầu cấm dùng. Việt Nam cũng nên cấm, nhưng theo lộ trình. Có thể ra quyết định cấm sử dụng sau khi có thông báo 1 năm.

Người gửi: Yummy

Thực ra mà nói thì không phải ai cũng hiểu biết và hiểu rõ tầm nguy hại của túi nilon vì theo tôi trong xã hội có rất nhiều thành phần... Những thành phần tri thức là những người dễ nắm bắt thông tin và có thể một bộ phận có sự hiểu biết để nhận ra vấn nạn này. Tuy nhiên đối với những người nông dân thì thử hỏi có mấy ai biết được. Không nói đâu xa ngay trong nhà tôi, mẹ và anh chị em coi đó là một chuyện chẳng chẳng có gì ầm ĩ, và vẫn vô tư dùng, vẫn vô tư vứt.....

Có một cái người ta thường gọi là THÓI QUEN, mà thói quen không phải là thứ dễ thay đổi. Nhiệm vụ của báo đài phải làm một liệu pháp gây sốc để mọi người cùng giật mình và nói không với túi nilon.

Người gửi: Tiến Dũng

Theo quan điểm của tôi, trước khi nghĩ tới việc cấm lưu hành các loại túi linon thì chúng ta nên sáng chế ra loại vật liệu thay thế trước, nếu không thì các loại đồ ăn thức uống chúng ta đựng vào đâu. 1 kg thịt hay 0,5 kg thịt chúng ta đi chợ mua phải mang theo bát để đựng hay hộp nhựa? Nếu chưa nghĩ được ra vật liệu thay thế không gây ô nhiễm môi trường thì chúng ta nên có cuộc cách mạng về ý thức sử dụng túi linon trong não bộ của người sử dụng. Ví dụ như sau khi sử dụng xong thì tập hợp và tái chế thế nào cho hợp lý mà không phải đưa ra bãi rác.

> Thu phí phương tiện giao thông