Thứ tư, 9/7/2008, 10:16 GMT+7

Bất bình chuyện lạm dụng xét nghiệm và kháng sinh

Tôi có con nhỏ mới được 4 tháng tuổi, khi đến khám ở một bệnh viện lớn tại Hà Nội, dù cháu chỉ bị ho, không có biểu hiện sốt nhưng bác sĩ (đã khá cao tuổi) chỉ nghe qua, sau đó yêu cầu đi chụp X-quang.
> Trẻ ốm vặt cũng phải làm xét nghiệm

Người gửi: Vũ Đình Nguyên

Tôi cũng rất bất bình về việc các cơ sở y tế lạm dụng việc xét nghiệm và chụp chiếu để thu hồi tiền đầu tư. Khi bác sĩ chỉ định chụp X-quang cho con, tôi không muốn nhưng chẳng thể không thực hiện. Không hiểu họ nghĩ gì khi coi thường sức khoẻ của trẻ như vậy.

Đối với trẻ bị ho, viêm họng nhẹ, theo như tôi được biết, nếu chỉ rửa nước muối y tế thì sau 2-3 ngày có thể khỏi; nhưng khi đến cơ sở y tế bao giờ cũng được chỉ định sử dụng kháng sinh liều cao! Thậm chí một số bác sĩ, y tá hành nghề tự do còn không ngần ngại cho các cháu uống kháng sinh dành cho người lớn. Các cháu nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh, hầu như không thể uống nổi viên nén hoặc thuốc bột dạng không tan hoàn toàn và có vị đắng, mùi khó chịu, nếu ép thì sẽ bị trớ ngay lập tức.

Trong những trường hợp như thế, các bác sĩ đưa ra lời khuyên uống thuốc trước khi cho ăn, trong khi có nhiều loại thuốc chỉ được phép uống sau khi đã ăn, để tránh các tác hại tới đường tiêu hoá. Có bác sĩ còn đưa ra giải pháp là tiêm một liều thuốc chống nôn trớ.

Sự hành nghề tự do lấy lợi nhuận là mục đích của một số không ít các bác sĩ và cơ sở y tế hiện nay đang là nỗi lo của chúng tôi - những người nuôi con nhỏ.

> Thu phí phương tiện giao thông