Thứ ba, 27/5/2008, 16:55 GMT+7

Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của ta chưa đủ tầm

Sở dĩ ở nước ta các công trình khoa học trong năm rất ít, theo tôi, nguyên nhân chính là do chất lượng đội ngũ của các giáo sư, tiến sĩ hiện có. Tôi nói thế không phải “quơ đũa cả nắm” nhưng thực tế cho thấy ta nên xem xét lại tình trạng cấp bằng cấp tràn lan như hiện nay. (Vũ Thanh An)
> 'Chỉ có khoa học và công nghệ mới đưa Việt Nam bứt phá'

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngài Thứ trưởng “Chỉ có khoa học và công nghệ mới đưa Việt Nam bứt phá”, nhưng tình trạng giáo dục ở ta trong nhiều năm qua không thể cho ta một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đủ tầm để đưa Việt Nam bứt phá.

Muốn làm được điều này ngoài những yêu cầu về chính sách, ngân sách …. như ngài Thứ trưởng nói, theo tôi còn có một điều ta nên học hỏi Trung Quốc trong lĩnh vực này. Đó là đẩy mạnh hơn nữa chính sách kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đôi ngũ khoa học kỹ thuật người Việt của ta đang công tác tại nước ngoài. Theo tôi được biết số người Việt làm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cao ở các nước phát triển cũng rất nhiều và đều là những người có ảnh hưởng lớn đối với nền khoa học thế giới. Đó là con đường ngắn nhất để đẩy nhanh sự phát triển về khoa học và kỹ thuật của nước nhà.

Ý kiến của bạn?  

Lien he quang cao