Linux là giải pháp cho hệ thống không bản quyền
Một số máy tính trong cơ quan đều không có bản quyền Windows và MS Office. Thậm chí, trong một số Windows được cài (bằng phương pháp Ghost) có chứa sẵn spyware (do vô tình). Thật kinh khủng! Trong trường hợp này, GNU/Linux có thể là giải pháp tốt... (Dương)
> Chuyện bản quyền phần mềm mã đóng và mã mở
Năm 2007, tôi có dịp đến thăm trường đại học Toulouse 3 (Pháp) trong hai tháng. Trong thời gian đó, tôi đã được chiêm ngưỡng hệ thống máy tính ở Emile Picard Laboratory. Đó là một hệ thống máy Unix-based tuyệt hảo, với hàng trăm máy tính net PC, kết nối với máy chủ thông qua giao thức XDMCP, với giao diện Xfce.
Đầu năm nay tôi tới khoa Toán đại học Texas ở Austin (Mỹ). Tưởng rằng chỉ ở châu Âu người ta mới dùng Linux còn ở Mỹ thì dùng Apple và Windows, nhưng không phải. Hầu hết các máy chủ ở Austin là Unix và PC thì chạy Linux.
Khi dạo qua các website của một số trường đại học lớn thì chúng ta cũng có thể thấy họ giới thiệu về hệ thống máy tính. Nhiều trường dùng hoàn toàn Linux. Nhìn chung trên thế giới, hệ thống GNU/Linux đã trở nên phổ biến.
Tôi bắt đầu dùng Linux từ khá lâu, bản đầu tiên dùng là Redhat 6.2 có từ hơn 7 năm trước. Bẵng đi một thời gian không dùng, sau thời gian ở Pháp trở về, tôi trở lại GNU/Linux bằng việc cài đặt Ubuntu 7.10 cho cái laptop của mình từ tháng 9 năm ngoái và tôi đã hoàn toàn giã từ Windows, bởi những điều sau đây mà tôi thấy:
- Ubuntu hoàn toàn miễn phí với: OpenOffice 2.3, Mozilla FireFox 2.06, Evolution... và hàng nghìn các chương trình mã nguồn mở từ FSF và GNU khác.
- Tôi đã không phải quan tâm đến những virus lây từ Windows sang.
- Ổn định. Hệ thống cài đặt được gần 1 năm rồi nhưng vẫn gọn gàng.
Đó quả là một hệ thống tuyệt hảo cho những người có nhu cầu công việc văn phòng bình thường, như giáo viên, thư kí... Tuy nhiên, đó không tốt cho những người ham mê game.
Để có được hệ thống tương đương với Windows, tôi có lẽ phải cần đến: Windows XP SP2, MS Office 2003 (hoặc lớn hơn), Adobe Acrobat Pro., Photoshop. Đó là cả một đống tiền.
Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, với những người quen dùng Windows thì việc làm quen với Linux là một việc không khó. Hơn nữa, đối với những người mới học thì học Windows và Linux không có gì khác nhau lắm. Theo tôi, các hệ thống này phù hợp với các máy tính trong trường đại học phục vụ sinh viên. Sẽ không cần phải đào tạo gì hơn.
Sự thực là, một số máy tính trong cơ quan của tôi mua của một số hãng trong nước đều không có bản quyền Windows và MS Office. Thậm chí, trong một số hệ thống Windows được cài (bằng phương pháp Ghost) có chứa sẵn spywares (do vô tình). Thật kinh khủng! Trong trường hợp này, GNU/Linux có thể là giải pháp tốt cho việc hợp pháp hóa các máy tính ấy. Nhìn chung thì GNU/Linux và Windows là hai hệ thống tốt và mỗi cái đều có một lợi điểm riêng.
Với những lợi điểm như trên và đặc biết là không mất khoản đầu tư nào cho việc mua bản quyền, GNU/Linux tốt hơn là giải pháp phù hợp. Ví dụ như trong cơ quan của tôi, để hợp pháp hóa các máy tính cũ không bản quyền có lẽ phải mất vài nghìn USD là chắc.
Dương
Ý kiến của bạn- Hãy ứng dụng tốt nền công nghệ có sẵn (21/04)
- Đau đầu mỏi mắt vì ngôn ngữ blog (19/04)
- Không phải cứ làm giống 'teen' là trẻ (19/04)
- Không chấp nhận thứ ngôn ngữ 'quái dị' (19/04)
- Đẳng cấp 'xì tin' không phải ở biến dạng ngôn ngữ (19/04)
- Khó chịu vì thứ ngôn ngữ của dân teen (19/04)
- Tiếp xúc ngôn ngữ @ là một cách giải trí (19/04)
- Ngôn ngữ @ sáng tạo nhưng không nên lạm dụng (19/04)
- Dùng ngôn ngữ @ hợp lý thì không có gì đáng bàn (19/04)
- Ngôn ngữ @ - ngôn ngữ 'xấu xí' (19/04)
- Chúng ta đang áp dụng CNTT chứ không nghiên cứu (17/04)
- Cần coi Linux là môn học bắt buộc (17/04)
- Tên miền .asia – nên hay không? (17/04)
- Hãy giải phóng người sử dụng khỏi mọi sự rắc rối (17/04)
- Linux là một đối thủ cạnh tranh lập dị (17/04)
|
| > Thu phí phương tiện giao thông |
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress