Thứ bảy, 19/4/2008, 02:50 GMT+7

Tiếp xúc ngôn ngữ @ là một cách giải trí

Sử dụng ngôn ngữ này cũng làm tâm trạng thoải mái hơn bởi những ai đang căng thẳng bực bội làm sao lại viết bằng những ký tự đó được.
>Người lớn nhiễm ngôn ngữ @

Người gửi: cacvisao_banggia

Cái gì cũng phải đúng lúc đúng chỗ. Nếu bạn đang rảnh rỗi, ngồi chát chít thì dùng kiểu ký tự đó không vấn đề gì. Nhưng nếu đang bận tối mắt tối mũi mà gặp cái chữ viết kỳ cục đó thì...

Người gửi: Blue Ha

Theo mình thì sự phát triển của ngôn ngữ cũng như các hệ thống mật mã đang sử dụng hiện nay có được chính là nhờ những bộ phận "phá cách" của mỗi thời đại. Mở rộng lòng mình cho sự thay đổi là cần thiết. Theo quy luật "tiến hóa", những phần không hay, không đẹp, không thuận tiện sẽ mất đi theo thời gian. Hãy cho người trẻ quyền được sáng tạo và phá cách. Ai trong chúng ta chẳng từng là những người trẻ có những suy nghĩ "phá luật" đúng không nào?

Người gửi: Thắng Nguyễn

Thực ra kiểu gõ VIQR sử dụng khi không có bộ gõ TV kiểu Unikey hoặc Vietkey vẫn phổ biến mà. Hoặc khi PC ko có font Unicode thì kiểu gõ này vẫn đọc được. Chẳng hạn như "DDa^y la` kie^?u go~ VIQR su+? du.ng khi PC ko co' bo^. go~".

Còn cái gọi là ngôn ngữ @ dùng trong blog hay chat chit thì cũng ko có vấn đề gì. Nhưng mà dùng trong cách làm việc và học tập hàng ngày thì đúng là ko thể nào chấp nhận được.

Người gửi: meomatxi

Mình nghĩ tiếp xúc với ngôn ngữ này cũng là một cách giải trí, trong lúc sử dụng cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn. Đố ai mà đang căng thẳng bực bội lại viết bằng những ký tự đó được.Chỉ cần sử dụng đúng chỗ,đúng lúc thì mình nghĩ là cũng không vấn đề gì. Mọi người không nên gay gắt quá.

Người gửi: Huyen Trang

Tôi sinh năm 1983 nhưng thấy mình lạc hậu vì không thể nào hiểu nổi ngôn ngữ của tuổi teen bây giờ. Chắc tôi phải cố gắng để ý và tập giải mã vì nếu sau này con tôi có dùng thì tôi còn hiểu được con. Không biết tới lúc đó sẽ có những ngôn ngữ nào nữa.

Người gửi: Thành Tài

Sáng tạo ngôn ngữ @ để làm vui tươi trong thế giới chat mà dân chat đều có thể đọc là một bước tiến. Nhưng để ngôn ngữ @ lan sang các lĩnh vực giao tiếp ngoài thế giới chat là cả mười bước lùi. Dùng ngôn ngữ @ như thế ở trong giao tiếp bình thường, gia đình, công việc, học hành... chẳng khác nào uống nước bằng... lỗ mũi.

Ý kiến của bạn?
Lien he quang cao