Thứ hai, 21/4/2008, 06:45 GMT+7

Hãy ứng dụng tốt nền công nghệ có sẵn 

Tôi tôn trọng ý kiến của bạn zxc232. Nhưng bạn thử xem hầu hết tất cả mọi người ai cũng sử dụng Windows. Đó đã trở thành một thói quen rất gần gũi. Không những thế, nó thực sự dễ sử dụng hơn rất nhiều, có tính hữu dụng và đa phương tiện mà ở Linux không thể so sánh được.
> Chuyện bản quyền phần mềm mã đóng và mã mở

Ví dụ, khi bạn cần cài đặt một phần mềm thì: với Windows chúng ta chỉ cần đưa CD Source vào là next->next rồi Finish. Chỉ cần double click vào file *.exe là xong. Cái này thì hướng dẫn một người chỉ biết online và chat, họ cũng có thể cài được và biết cách làm.

Còn với Linux thì cần phải mount, rồi unmount gói source lại cần *.rpm. Còn câu lệnh : rpm -ivh (tên gói soure) để cài. Ai đó không rành hay thiên về máy tính chắc rằng sẽ điên cái đầu và sẽ coi nó là "đồ bỏ đi" ngay, chẳng tích sự gì.

Đối với vấn đề virus cũng như ta xây nhà nên có cổng. Bạn có chắc rằng hacker không ngẫm nghĩ để hủy hoại Linux? Còn cái mà bạn nói "xinh đẹp", đẹp thì có đẹp đấy nhưng "vô dụng" với biết bao người thì cũng phải remove.

Đúng như bạn nói là có biết bao mã nguồn mở xung quanh. Vậy hỏi rằng bạn có thể viết ra nó không? Hay là cũng phải nhờ vào "bộ óc" của người khác. Nếu có ở Việt Nam ta thì cũng đếm trên đầu ngón tay. Khi gặp sự cố ở Linux thì không phải ai cũng có khả năng vá lỗi. Nhưng với Windows thì vấn đề đó nhẹ hơn rất nhiều. Rất hữu ích và tiện dụng.

Còn vấn đề tiền bản quyền thì chắc hẳn rồi, tôi muốn ăn ngon, bổ thì tôi phải bỏ tiền. Còn không muốn bỏ tiền thì phải "đi xin" họ cho gì ăn nấy, đói rách mặc bay. Bỏ tiền ra thì ta sẽ luôn có được sự an toàn, mỹ mãn và có sự đảm bảo. Không chỉ riêng Việt Nam mà còn rất nhiều nước trên thế giới là đang ứng dụng công nghệ cho việc phát triển đất nước. Chúng ta cố gắng nên ứng dụng giỏi với nền công nghệ đó. Để có thể sáng tạo ra công nghệ mới thì còn rất lâu.

Linux chỉ có thể là "cuộc chơi" chứ chưa thể là "cuộc chiến" được.

Rendom

Ý kiến của bạn  

> Thu phí phương tiện giao thông