Thứ hai, 14/4/2008, 08:36 GMT+7

Thu phí tác quyền cần có mức phù hợp

Tôi là một người rất yêu âm nhạc và tôi hiểu rõ những khó khăn cho các site âm nhạc Việt đang phải đối đầu. Rồi đây, nếu không còn cái nào tồn tại nữa, tôi sẽ ra "chợ Trời" mua đĩa lậu với giá 5.000 đồng một đĩa. Khi đó, thì RIAV sẽ càng chết vì tác quyền âm nhạc. (Trần Ngọc)
> RIAV lành mạnh hóa thị trường nhạc số bằng phí tác quyền

Theo tôi được hiểu thì tác quyền âm nhạc đâu do ca sĩ hay các hãng băng đĩa thu. Tôi đã đọc bài này và thấy hình như bạn không hiểu thế nào là tác quyền âm nhạc. Cái mà bạn gọi là tính toán hợp lý đó chẳng có cơ sở căn cứ nào cả! 1 triệu đồng một bài một năm là một mức giá không tưởng cho tác quyền âm nhạc của Việt Nam.

Một số site có khoảng hơn mấy chục nghìn bài hát Việt! Như vậy 1 năm họ phải đóng mấy chục tỉ tiền tác quyền trong khi nguồn thu chỉ đến từ quảng cáo trực tuyến, chẳng được bao nhiêu. Việc thu tác quyền một cách như vậy phải chăng là một cách làm lành mạnh nền âm nhạc. Thực sự thì không, thưa bạn.

Các site âm nhạc và giải trí tự nó chỉ còn cách đóng cửa hoặc chia sẻ nhạc nước ngoài. Khi đó, các website nước ngoài sẽ lên ngôi cùng với nhạc Việt. Ai sẽ thu phí của imeem, ilike, YouTube? Những tác phẩm nhạc Việt có đầy trên YouTube thì ai sẽ thu phí? Khi mà cả thế giới đang sôi sục với mạng xã hội, để chia sẻ văn hoá, kiến thức thì Việt Nam tự mình đóng sập cánh cửa phát triển.

Vậy điều gì nên làm? Có thu tác quyền ca khúc không? Dĩ nhiên là có. Điều đáng bàn là một mức phù hợp trên cơ sở thống nhất giữa tác giả và người mua tác quyền chứ không thể là một cái giá áp đặt mà không có một căn cứ xác đáng nào?

Tác giả đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết để sáng tác ra một ca khúc, dĩ nhiên là chúng ta phải tôn trọng sản phẩm trí tuệ và sức lao động của người khác. Những tác phẩm như dân ca và một số nhạc cổ truyền đã trở thành tinh hoa dân tộc và cần được khuyến khích quảng bá. Vì thế không thu tiền tác quyền của các tác phẩm này.

Trên thế giới có rất nhiều site nhạc nổi tiếng như iTunes, sở dĩ họ trả bản quyền tác phẩm đầy đủ bởi đây là một kênh bán nhạc chứ không phải kênh chia sẻ. Tôi đã mua nhạc trên iTunes với giá 1 USD/1bài.
Nếu như mỗi bài hát trên site nhạc Việt có doanh thu 1/10 thế thôi thì ta có thể trả quyền tác phẩm với giá như RIAV đưa ra. Ngược lại, thì giá đó chính là cách giết chết nền âm nhạc Việt Nam.

Tôi là một người rất yêu âm nhạc và tôi hiểu rõ những khó khăn cho các sites âm nhạc Việt đang phải đối đầu. Rồi đây, nếu không còn cái nào tồn tại nữa, tôi sẽ ra "chợ Trời" mua đĩa lậu với giá 5.000 đồng/1 đĩa. Khi đó, thì RIAV sẽ càng chết vì tác quyền âm nhạc.

Trần Ngọc

Ý kiến của bạn

Lien he quang cao