Con tôi bị cong chân do dùng xe tập đi
Tôi nghĩ đến việc dùng xe tập đi là nguyên nhân gây ra dáng đi hình chữ X của đứa cháu gái và cặp chân cong ra phía sau (thay vì đầu gối phải ở phía trước nhiều hơn) của cậu con trai tôi (Hoang Tri Dung).
Người gửi: Hoang Tri Dung
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Kinh nghiệm xương máu - không nên cho trẻ tập đi quá sớm
Con và cháu tôi đã được cho vào xe tập đi như là một liệu pháp chống biếng ăn cho các cháu và cũng là để các bé sớm biết đi như nguyện vọng của mọi người trong gia đình. Chuyện này không khác gì so với thông tin trong bài báo "Xe tập đi hại cả trước mắt lẫn lâu dài".
Theo tôi, hãy cứ để trẻ phát triển tự nhiên đúng lứa tuổi của các cháu. Khi muốn tập đứng, tự thân các cháu sẽ hướng đến điều đó. Ngay cả khi các cháu tập đi chập chững, bố mẹ cũng không nên bắt các cháu đi nhiều "cho khỏe". Điều đó chắc chắn sẽ tổn hại đến hệ xương đang phát triển còn rất mềm yếu của trẻ.
Rất mong các bà mẹ trẻ và cả ông bà nội ngoại nên chú ý để không phải ân hận vì chính ý tốt của mình (các cháu mau lớn, khỏe mạnh, giỏi giang hơn tuổi của chúng).
Chân thành cảm ơn
- VN cũng cần khuyến cáo về tác hại xe tập đi (07/03)
- Vì sao phụ nữ 'có học' cũng muốn chồng ngoại? (07/03)
- Không nên giao chỉ tiêu làm kế hoạch nhỏ (06/03)
- Tại sao chúng tôi muốn lấy chồng ngoại? (05/03)
- 'Kế hoạch nhỏ' tạo ra tiêu cực (05/03)
- Người đàn ông tốt thì nội hay ngoại không quan trọng (03/03)
- Vì sao họ lấy chồng ngoại? (03/03)
- Tại sao không thể chọn chồng trong 5 ngày? (02/03)
- Có nhiều cách để giáo dục ngoài 'kế hoạch nhỏ' (02/03)
- Lo lắng vì không có chỗ gửi con nhỏ (28/02)
- Nên có trường lớp cho trẻ nhũ nhi (28/02)
- Nên có chế độ nghỉ riêng cho người sinh con thiếu tháng (28/02)
- Cần tăng số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội (28/02)
- Lấy chồng ngoại là quy luật cung cầu tất yếu (28/02)
- Độc giả chúc VnExpress ngày càng phát triển (27/02)




E-mail
Bản In














Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress