Thứ bảy, 3/3/2007, 07:07 GMT+7

Vì sao họ lấy chồng ngoại?

Phần đông trong số những cô gái lấy chồng ngoại chóng vánh thường sống ở vùng nông thôn, từ nhỏ đã thường gặp các cảnh đàn ông rượu chè, đánh đập vợ con, cuộc sống nghèo khổ... nên họ khi lớn lên đều muốn thoát cảnh này. (Châu Thông)

Người gửi: Trần Châu Thông
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Lấy chồng nước ngoài - nguyên nhân do đâu?

Đúng là khi xã hội ngày càng hội nhập với quốc tế thì những cái nhìn, những suy nghĩ của người phụ nữ VN về người đàn ông đã thay đổi theo. Tất cả đều có chung một niềm mơ ước là "được sống trong cảnh giàu sang, được có tiền để giúp đỡ gia đình". Đây là điều không có gì sai trái và cũng rất bình thường ở con người.

Vấn đề đặt ra là có phải tất cả phụ nữ VN đều muốn có chồng nước ngoài hay Việt kiều để có cuộc sống giàu sang như mơ ước? Chắc chắn là không rồi. Vì thật ra theo quan điểm của tôi, những cô gái "chấp nhận" lấy chồng giàu (nhưng lớn tuổi), người nước ngoài (mà không cần tình yêu) hay Việt kiều (để được sống ở nước ngoài) phần lớn là trình độ thấp, nhận thức về tương lai kém (không tin vào bản thân có thể tự tạo một tương lai tương sáng).

Phần đông trong số đó thường sống ở vùng nông thôn khi mà người người phụ nữ từ nhỏ đã thường gặp các cảnh đàn ông rượu chè, đánh đập vợ con, cuộc sống nghèo khổ... nên họ khi lớn lên đều muốn thoát cảnh này. Hơn nữa ngay cả cha mẹ của họ cũng khuyến khích, động viên con mình lấy chồng giàu (để có thể nhờ vả sau này?) vì chính họ cũng muốn thoát cảnh nghèo ở vùng nông thôn.

Nếu bạn để ý sẽ thấy rằng nếu ở vùng quê nào đó có một nhà nào gả con gái cho người nước ngoài thì hầu như cả xóm đều muốn con gái mình và cả các cô gái cũng muốn làm theo.

Ở đây tôi muốn nói là cái cách mà họ thoát khỏi cảnh nghèo khổ là sự không chắc chắn, sự liều lĩnh... Tôi là người đàn ông nhưng nhiều lúc tôi cũng phải công nhận một điều rằng các cô gái VN liều lĩnh thật sự. Chỉ mới gặp một người đàn ông đáng tuổi cha chú mình mà không cần biết người ta như thế nào mà đã chấp nhận làm vợ thì bạn sẽ nghĩ sao?

Tóm lại, nguyên nhân chủ yếu của xu hướng lấy chồng ngoại hiện nay xuất phát từ trình độ là chính (giáo dục) và thứ hai mới đến cái nghèo (kinh tế).

Để chứng minh cho quan điểm của mình, tôi xin có 2 dẫn chứng như sau:

  1. Đối với các cô gái học hành đàng hoàng, có nghề nghiệp thì họ rất tự tin vào bản thân có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Nếu đi điều tra 100 sinh viên nữ chuẩn bị ra trường chẳng hạn thì tôi chắc rằng chỉ rất rất ít trong số họ chấp nhận làm vợ như đã nói ở trên.
  2. Ở các nước phát triển (như Hàn Quốc, Nhật ...) người phụ nữ nếu không tìm được tình yêu đích thực thì họ chấp nhận sống một mình. Vì sao? Vì họ có trình độ, có công ăn việc làm ổn định không cần phải nương tựa vào ai nên không cần phải chấp nhận cuộc sống may rủi nhờ vả vào người chồng.

Vài ý kiến cùng các bạn.

Lien he quang cao