Thứ bảy, 15/10/2005, 09:27 GMT+7

Cần bàn việc lựa chọn hệ điều hành nào thì hơn

Việc giảm nhẹ ảnh hưởng và lệ thuộc vào hệ điều hành Windows là một việc mà chúng ta nên nghĩ và nên làm. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho xã hội Việt Nam tiến lên một cách vững chãi trong việc gia nhập WTO và kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Người gửi: GV
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Windows hay không Windows là chuyện nên bàn luận.

Sau đây tôi muốn lập lại một số hiểu biết, đã đăng đây đó, để số đông cùng hiểu và nhất là để những sinh viên ngành CNTT suy nghĩ về chuyện "Windows hay không Windows".

1. Hệ thống điều hành (Operating System)

Để một máy vi tính làm việc được, người ta cần có một hệ thống điều khiển gọi theo Anh ngữ là Operating System (OS), thỉnh thoảng còn được gọi là Platform. Thí dụ như DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX, MAC, OS2,… Một hệ thống điều hành “miễn phí” là LINUX. Có nghĩa là không cần phải trả tiền cho License khi cài đặt vào mỗi máy. Còn hầu hết tất cả còn lại thì phải trả tiền License cho mỗi hệ thống điều khiển. Thật tình mà nói giá của một License không rẻ.

Nhưng nếu chỉ có hệ thống điều hành mà thôi thì máy vi tính chẳng có gì hấp dẫn và hữu dụng cả. Một máy vi tính chỉ thật sự hữu dụng khi nào có những chương trình làm việc cùng hệ thống điều hành để làm nên những việc hữu dụng như MSwords, AutoCAD, MathCAD, Publishers, Real, Photoshop, Brwosers, chương trìng gõ tiếng Việt… gọi là Applications. Hệ thống điều hành Windows phổ thông nhất trên toàn thế giới hiện nay vì nó có rất nhiều Applications. Tuy nhiên, UNIX cũng thống lĩnh rất nhiều Applications quan trọng trong công nghệ, tài chính, đại học…

Một chuyện mà chúng ta cần phải thấy xa hiểu rộng, đó là: Khi trả tiền License để dùng bộ điều hành Windows có nghĩa là chúng ta sẽ trả tiền cho Microsoft. Microsoft sẽ đóng thuế cho chính phủ Mỹ. Có nghĩa là người sử dụng đã đóng tiền, phần nào, cho chính phủ Mỹ.

Có bạn đã nhắc về chuyện tự tạo ra một hệ thống điều hành riêng cho VN. Thật sự 3 nước Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc đã cùng nhau làm việc này rồi. Họ dựa vào LINUX để phát triển riêng hệ thống điều hành của họ vì nó miễn phí (FREE). Tôi có đọc một bài viết đâu đó nói về chuyện này, nhưng không thấy người viết bài nói là tại vì sao các nước này làm như vậy.

2.Vài nét về những hệ thống điều hành?

Dùng hệ thống điều hành nào là một sự lựa chọn. Sự thật của vấn đề là bao nhiêu Applications mà người sử dụng muốn dùng. Nếu chỉ dùng máy vi tính để nối vào mạng, đọc và viết e-mail, gõ vài bài đơn giản thì dùng hệ thống điều hành nào cũng được cả.

Tuy nhiên, nếu dùng phức tạp hơn một chút như edit, sửa chữa hình ảnh, chơi games, nghe âm nhạc, sao chép, tính toán cỡ thường, thì nên dùng Windows vì nó có rất nhiều applications mà người dùng máy vi tính có thể mua được và rất nhiều applications cũng miễn phí trên mạng để tải xuống máy sử dụng (download).

Những đại học dùng nhiều applications mạnh để simulate những tính toán, những matrix lớn vốn cần nhiều tốc độ cũng như sự sử dụng hữu hiệu của bộ nhớ (memory) thì đa số dùng UNIX. Những Servers cần xử lý một database quá lớn thì Windows Servers đôi khi cũng khó kham nổi. UNIX tỏ được thế mạnh của mình trong lĩnh vực này. Nhưng dùng máy với hệ thống điều hành là UNIX thì phải mua máy của hãng Sun Microsystems. Máy vi tính của Sun Microsystems thì đắt hơn nhiều so với một máy vi tính bình thường.

Apple thì cho ra MAC, nhưng muốn xài hệ thống điều hành của MAC thì phải mua máy vi tính của Apple. IBM đã cho ra đời OS2 cũng không ngoài mục đích cạnh tranh hệ thống điều hành, nhưng không thành công cho lắm.

Cha đẻ của LINUX là Linus Benedict Torvalds. Hệ điều khiển LINUX cũng mạnh và hữu hiệu như UNIX nhưng có thể cài vào những máy vi tính bình thường. LINUX là một sự đóng góp của rất nhiều người, khắp thế giới, cùng với Linus B. Torvalds. Ngày nay, những chương trình cho LINUX đã có rất nhiều và đã gây một sự lo ngại cho Microsoft; đơn giản là vì đây là một hệ thống điều hành miễn phí. Gần đây Microsoft cũng đã cho ra MICRIX để đương đầu với sự bành trướng của LINUX.

Cũng như Nhật, Hàn và Trung đang tìm đường thoát ra ảnh hưởng của Microsoft, những đại học của VN nên dựa vào LINUX và phát triển một hệ thống điều khiển riêng bằng Việt Ngữ để ai muốn dùng thì download mà dùng, hay mua trên dạng CD với giá thật rẻ và không nợ nần gì với chuyện License. Bớt lệ thuộc vào Windows.

Cần viết ra thật nhiều chương trình (applications) để chạy trên hệ thống điều hành LINUX là điều ưu tiên số 1. Chuyện cũng không kém phần quan trọng là phải làm cho việc cài đặt LINUX vào máy một cách dễ dàng, gần như tự động, tất cả các Drivers cho DVD, CD, USB, Sound Cards, Video Cards, ổ cứng… phải cập nhật hóa đều đặn thì may ra mới chống chọi lại được hệ thống điều hành Windows.

Về chuyện Việt hóa Windows tôi thấy có vài bạn như Trần Đình Hiệp, Lê Sĩ Quang  là thấy rõ được vấn đề lạc hướng. Việt hóa Windows hay không cũng không nằm trong quyền hạn và tầm tay của VN. Microsoft luôn luôn tìm cách bành trướng thị trường của họ. Việt hóa Windows là chuyện hẳn nhiên Microsoft đã làm, nhưng tình hình hiện tại ở VN thì chưa thuận tiện lắm để họ khai thác dịch vụ này rộng rãi và dùng hay không dùng là quyền của mỗi chúng ta.

Ý kiến của bạn.


Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.
Thuốc nào trị bệnh kẹt xe?
"Hạn chế ôtô nên làm càng sớm càng tốt", ông Khuất Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển giao thông vận tải TP HCM) nói.
"Để trị bệnh thiếu ý thức hãy dán tem phạt lên xe vi phạm"
Chỉ cần 250 tỷ đồng, TP HCM có thể chữa bệnh kẹt xe
Ước mơ giúp cho nhiều người bớt khổ
 
Ảnh độc giả
Hồ Gươm chiều tà
Xem ảnh khác>>
Lien he quang cao