Nên quy định mỗi người chỉ sử dụng một ngôi nhà
Việc giảm cung nhà đất để thị trường nhà đất đỡ đóng băng tôi nghe là không ổn. Có khi nó lại có tác dụng ngược lại, thị trường không đóng băng nhưng giá đất lại tiếp tục tăng cao.
Người gửi: Nguyễn Hà Phương
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Hãy cho chúng tôi một cơ hội có chỗ ở
Là những người mới ra trường và phải vật lộn với cuộc sống đầy cạnh tranh nơi chốn Hà Thành, chúng tôi không khỏi mong muốn có một chỗ ở ổn định. Vì các cụ ngày xưa có nói: "An cư mới lạc nghiệp".
Nhưng với giá nhà đất đắt như hiện nay, hàng chục triệu cho một mét vuông đất, cũng như trên mười triệu cho một mét vuông nhà, thì không hiểu những cán bộ chúng tôi bao giờ mới có một chỗ ở ổn định. Cả đời không bao giờ yên vì chưa có một chỗ trú chân cho gia đình thì hỏi làm sao có thể yên tâm dành hết thời gian và tâm trí cho công việc. Có những lúc chúng tôi thấy chán nản.
Ngược lại trong khi đó, những người có tiền thì có không biết bao nhiêu là nhà, là đất. Họ không phải làm gì cũng rủng rỉnh tiền vì "tiền lại sinh tiền". Việc giảm cung nhà đất để thị trường nhà đất đỡ đóng băng tôi nghe là không ổn. Có khi nó lại có tác dụng ngược lại, thị trường không đóng băng nhưng giá đất lại tiếp tục tăng cao. Hiện tại cung vẫn chưa đủ cầu thì khi giảm cung đi sẽ còn ra sao nữa. Tôi nghĩ, có lẽ cần có một giải pháp như hạn chế đăng ký xe máy. Tức là mỗi người chỉ được phép sử dụng một ngôi nhà.
Còn bạn nghĩ sao?