Trung Quốc lần đầu tiên công bố hình ảnh hoạt động chế tạo Hải Dương 982, giàn khoan dự kiến sẽ tác nghiệp ở Biển Đông và được đánh giá là hiện đại, vững chắc nhất của nước này.
Washington hoan nghênh việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 về phía đảo Hải Nam, sau hơn hai tháng khoan thăm dò ở gần quần đảo Hoàng Sa và gây căng thẳng khu vực.
7h sáng 16/7, giàn khoan Hải Dương 981 cùng toàn bộ tàu hộ tống đã di chuyển khỏi vị trí cũ khoảng 37 hải lý, về phía đảo Hải Nam.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua hối thúc Trung Quốc và các nước láng giềng giải quyết hòa bình tranh chấp xung quanh việc khoan dầu ở Biển Đông và tránh gia tăng căng thẳng.
Hành động đưa vụ giàn khoan 981 ra Liên Hợp Quốc thể hiện mối quan ngại của Trung Quốc trước việc các nước láng giềng dùng luật quốc tế để đối phó, tạp chí Diplomat nhận định.
Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cho biết các tàu Trung Quốc đã làm hư hỏng 19 tàu kiểm ngư, 5 tàu cảnh sát biển và khiến 12 kiểm ngư viên bị thương kể từ khi hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng thềm lục địa của Việt Nam.
Nhắn nhủ người con đang cầm lái chỉ huy tàu Cảnh sát biển 8003 ngoài Hoàng Sa, ông Lưu nói: 'Bất cứ hoàn cảnh nào con cũng phải giữ cho được chủ quyền của tổ quốc, phía sau con là hậu phương cả nước trông chờ".
Công thư mà Việt Nam gửi Trung Quốc năm 1958 không hề đề cập đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; trên thực tế chúng nằm dưới vĩ tuyến 17, thuộc quản lý của Việt Nam Cộng hòa khi đó, vì thế công thư không thể là sự công nhận chủ quyền của Trung Quốc với hai quần đảo như Bắc Kinh viện cớ vin vào.